Kinh tế Pleiku – Những thành tựu đáng tự hào

Cập nhật 14/3/2020, 15:03:17

Là trung tâm kinh tế – chính trị– xã hội của tỉnh, những năm qua thành phố Pleiku có sự phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Bộ mặt nông thôn thay đổi khá toàn diện, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai(17/3/1975-17/3/2020),phóng sự ghi nhận những thành tựu đáng tự hào về sự phát triển kinh tế của thành phố Pleiku trong những năm qua.

Cuối năm 2019 vừa qua,Thành phố Pleiku vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

Gắn bó với vùng đất này đến nay đã hơn 30 năm, ông Hồ Văn rất vui khi chứng kiến những đổi thay của thành phố hôm nay với rất nhiều khởi sắc, bộ mặt nông thôn mới đã mang lại sự sầm uất và nhộn nhịp hơn rất nhiều. Cơ sở hạ tầng được đầu tư  hoàn thiện, giao thông đi lại thuận lợi, kinh tế – xã hội không ngừng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Ông Hồ Văn , Thôn 3, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Những năm gần  đây xã Trà Đa phát triển nhiều. Giao thông – văn hóa – kinh tế phát triển đồng bộ, nhất là thời gian thực hiện NTM, xã được nhà nước đầu tư làm các con đường ngõ hẻm vào khu dân cư… Trước đây bà con còn than phiền thế này, thế kia, đi lại khó khăn, kinh tế eo hẹp…bây giờ thì đồng bộ, bà con rất phấn khởi”.

Cuối năm 2019 vừa qua,Thành phố Pleiku vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. Đầu năm 2020, Đảng  bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, thành phố Pleiku nói riêng lại vui mừng khi  Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Để đạt được điều đó, những năm qua, thành phố Pleiku đã có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ đô thị hóa của thành phố hiện nay xấp xỉ đạt 80%.Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân giai đoạn 2015 – 2019 đạt 10,82%/ năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 61,11 triệu đồng/người/năm. Pleiku không ngừng kêu gọi đầu tư, mở rộng liên kết, phát triển một nền kinh tế đa dạng theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ.Liên thông với Quốc lộ 14 và Quốc lộ 19, hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, Cụm Công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku được xem là một trong những địa điểm thuận lợi và ngày càng hấp dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô vừa phải để thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Đến nay, đã có gần 30 tổ chức, cá nhân xúc tiến đầu tư vào Cụm công nghiệp với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Đây là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Sau hơn 10 năm được thành lập, đến nay Cụm Công nghiệp Diên Phú đã và đang phát huy hiệu quả với tỷ lệ lấp đầy gần 70%.

Ông Nguyễn Duy Hải, Giám đốc Trung tâm phát triển Cụm công nghiệp Diên Phú cho biết: “Những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy cũng như thành phố, Cụm CN Diên Phú đã tập trung thực hiện tốt công tác quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật. Về kêu gọi thu hút đầu tư thì hiện nay Cụm CN Diên Phú đang lập hồ sơ đề nghị thành phố phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thành một số hồ sơ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường để đưa vào Cụm CN Diên Phú nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường bên ngoài”.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP.Pleiku nói: “Cụm CN Diên Phú đầu tiên lập ra nhằm mục đích  thu hút các hộ kinh doanh, DN nhỏ có ảnh hưởng đến môi trường của đô thị để vào Cụm CN Diên Phú giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vì vậy cùng với việc tuyên truyền, vận động, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện công tác CCTTHC để làm sao các DN khi vào KCN sẽ gặp những thuận lợi nhất, tạo điều kiện cho DN khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2020 chúng tôi có kế hoạch mở rộng và xây dựng một KCN mới để xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, có sự phát triển về công nghiệp – dịch vụ”.

Xây dựng TP. Pleiku ngày càng hiện đại, hướng tới đô thị thông minh và đạt chuẩn đô thị loại I là mục tiêu mà thành phố Pleiku đặt ra và đang tiếp tục nỗ lực thực hiện. Để đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ tiếp tục khai thác có hiệu quả và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế phục vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Mở rộng, nâng cao chất lượng các hoạt động thương mại, dịch vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào thành phố. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

“Trên cơ sở hoàn thành NTM đã được TTCP công nhận, thành phố Pleiku sẽ tiếp tục đầu tư để thực hiện NTM nâng cao. Theo kế hoạch năm 2019 xã Trà Đa sẽ hoàn thành NTM nâng cao. Sau xã Trà Đa, chúng tôi cũng sẽ đánh giá, rà soát các điều kiện của các địa phương để có kế hoạch thực hiện NTM nâng cao. Về NTM nâng cao sẽ tập trung hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, hộ nghèo….Để thực hiện cùng với huy động nguồn lực tại địa phương, thành phố sẽ ưu tiên nguồn vốn để thực hiện” , ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết thêm.

 Với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, tin rằng TP. Pleiku sẽ ngày càng có sự phát triển vượt bậc và một tương lai không xa sẽ trở thành đô thị “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Hồng Uyên, Minh Trung

Trả lời