Với vị trí chiến lược đặc biệt tại khu vực Bắc Tây Nguyên, Gia Lai từng là chiến trường ác liệt, nơi đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn tập trung lực lượng đánh phá trong những năm chiến tranh. Từ một địa phương bị chiến tranh tàn phá nặng nề, xuất phát điểm thấp; sau 50 năm kể từ ngày được giải phóng, Gia Lai đã có sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ và trở thành tỉnh phát triển khá, giàu bản sắc ở khu vưc Tây Nguyên. Với khát vọng phát triển, tận dụng các tiềm năng, lợi thế và dư địa trên nhiều lĩnh vực; Đảng bộ, chính quyền, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đón đầu cơ hội để đưa kinh tế của tỉnh ngày một tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn.
Sau ngày đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, kinh tế – xã hội của Gia Lai từng bước đi lên. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ngày sau khi giải phóng là tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề sắp xếp lại lao động, đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm cứu đói cho nhân dân. Thực hiện chủ trương này, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức cho người dân khai hoang mở rộng diện tích trồng trọt; tích cực giúp đỡ đồng bào khôi phục sản xuất.
Công cuộc kiến thiết, xây dựng quê hương từ đống tro tàn, đổ nát của chiến tranh được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện. Nhờ đó, hậu quả của chiến tranh từng bước được khắc phục, nền kinh tế của tỉnh từ manh mún, nghèo nàn, lạc hậu từng bước vươn lên có những bước phát triển mới.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 trở đi), với dấu mốc lịch sử là Đại hội VI (diễn ra tháng 12/1986) của Đảng đã mở ra con đường đổi mới toàn diện và sâu sắc cho kinh tế của đất nước. Hòa chung trong làn sóng đổi mới, với sự cởi trói cả tư duy và chính sách về phát triển kinh tế, Gia Lai tiến hành thực hiện cơ chế thị trường trong sản xuất kinh doanh. Chính sự chuyển hướng mang tính lịch sử từ bao cấp sang định hướng kinh tế thị trường mà nền kinh tế của tỉnh bắt đầu có những bước phát triển ấn tượng, tạo ra những tiền đề quan trọng để phát triển nhanh trong những năm tiếp theo và thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.
Ông Trần Ngọc Bửu – Nguyên Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Gia Lai – Kon Tum, nguyên Giám đốc Sở Thương mại – Du lịch tỉnh Gia Lai thông tin: “Nhờ có cơ chế chuyển đổi của thị trường nên các công ty của ngành Thương nghiệp lúc bấy giờ được bàn giao về cho huyện và thực hiện quản lý theo cơ chế của thị trường. Thứ hai nữa là hình thành được bộ phận xúc tiến có nhiệm vụ đôn đốc, tìm nguồn hàng, có những mối quan hệ để thực hiện chức năng xuất nhập khẩu. Mình bỏ được bao cấp đồng thời cũng đã góp phần đẩy mạnh vai trò quản lý của Nhà nước, đưa kinh tế của tỉnh phát triển theo định hướng thị trường.

50 năm sau ngày giải phóng, đi qua những dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển cùng đất nước, Gia Lai đã có sự bứt phá, vươn lên mạnh mẽ về kinh tế – xã hội và trở thành tỉnh phát triển khá, giàu bản sắc ở khu vưc Tây Nguyên. Gia Lai đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh trên các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, du lịch.
Đặc biệt, với thế mạnh là tỉnh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp với trên 845 nghìn ha, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng; những năm qua, Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, dược liệu…Đến nay đã có 120 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đã được tỉnh cấp chủ trương đầu tư và đang được triển khai thực hiện. Những dự án này đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh; đưa nông sản của Gia Lai tiến xa trên thị trường thế giới, chinh phục các thị trường khó tính, nhiều tiềm năng.

Ông Lê Hoàng Linh – Đại diện Công ty Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn nói: “Hiện nay, sản phẩm của doanh nghiệp chủ yếu được xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và một phần sang thị trường châu Âu. Công ty đang tiếp tục tìm kiếm thị trường, mở rộng sản xuất, đầu tư nâng cao chất lượng, phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 400 tỷ đồng/năm.”
Với tiềm năng, lợi thế và nhiều dư địa chưa được khai thác, Gia Lai đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn các nhà đầu tư có tiềm lực đến với tỉnh. Trong đó, trọng tâm là các giải pháp: cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo cơ chế đầu tư thông thoáng, thuận lợi dành cho doanh nghiệp; phát triển đồng bộ về hạ tầng logistc… Những nỗ lực này đang mang lại những tín hiệu tích cực, được các nhà đầu tư đánh giá cao.
Ông Lưu Quốc Thạnh – Giám đốc Công ty TNHH Quicornac Gia Lai cho biết: “Chúng tôi cũng đã tìm hiểu về cơ chế, chính sách, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư của tỉnh và chúng tôi rất hài lòng khi lựa chọn Gia Lai làm nơi để triển khai dự án nhà máy.”
Ông Đinh Hữu Hòa – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai trao đổi: “Tỉnh đã tập trung triển khai thu hút nhiều dự án vào với tỉnh trên lĩnh vực như: dự án Nhà máy đường An Khê, Nhà máy đường Ayun Pa, rồi các dự án chăn nuôi như của Trường Hải, rồi Nutifood…Qua đó đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế cho địa phương.”

Với quan điểm xuyên suốt: Mọi chương trình, chính sách đều hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp; Gia Lai đang nỗ lực không ngừng để trở thành điểm đến đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư. Từ đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh xứng với tiềm năng, lợi thế. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh ước tăng bình quân 6,36%/năm; quy mô kinh tế gấp 1,9 lần so với đầu nhiệm kỳ; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm ước đạt 8,52%.
Bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng cùng đất nước, Gia Lai đang đứng trước những thời cơ mới, đột phá mới để phát triển kinh tế – xã hội, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 8,06% trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
Ngọc Hà – Viễn Khánh