Kinh tế Gia Lai – Những bước đi vững chắc

Cập nhật 01/9/2018, 13:09:34

Với bao vết tích chiến tranh để lại, Gia Lai vốn là một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu, song nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc đã thúc đẩy kinh tế – xã hội tỉnh Gia Lai không ngừng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ sau giải phóng, đến nay Gia Lai đã có sự chuyển mình đi lên rõ rệt. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng.

Sự phát triển của Gia Lai sau 43 năm được thể hiện rõ nét nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm duy trì ở mức tăng khá. Gia lai hiện đang đứng top 3 khu vực Tây Nguyên. Giai đoạn 1976-1990, bình quân hàng năm tăng 3,5%; giai đoạn 1991 – 2010 tăng trên 11%/năm; giai đoạn 2011 – 2015 tăng 12,81%/năm. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,48%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; GRDP bình quân đầu người đạt 38,2 triệu đồng/năm, gấp gần 40 lần so với năm 1991. Tổng thu ngân sách đạt 3.722 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2015. Đặc biệt, năm 2017 kinh tế Gia Lai đạt kết quả khá ấn tượng, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt so với kế hoạch: Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 8,42%, thu ngân sách đạt hơn 4.222 tỷ đồng. Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018, dự báo nhiều chỉ tiêu sẽ tiếp tục tăng, trong đó phấn đấu thu ngân sách đạt 4.500 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 22.500 tỷ đồng, GRDP đạt 8%.

Ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Theo nhãn quan và tin tưởng định hướng phát triển hiện nay, tôi tin tưởng cuối nhiệm kỳ này sẽ bước lên top 2. Vì giá trị hiện nay nông nghiệp hiện nay của chúng ta cây công nghiệp của chúng ta rất mạnh và chúng ta định hình phát triển một cách tương đối nên tôi tin tưởng cuối nhiệm kỳ này chúng ta sẽ phấn đấu lên top 2. Quan trọng nhất là cuối nhiệm kỳ vừa rồi đạt 83,5 triệu, đến 2020 sẽ đạt trên 130 triệu, nếu đạt 150 triệu sẽ hạnh phúc”.

Để đạt được những kết quả trên, ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, Gia Lai đã năng động, linh hoạt trong việc  huy động các nguồn lực xã hội thông qua việc tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính từ cuối năm 2016 đến nay đã có 129 dự án đầu tư vào tỉnh Gia Lai. Hiện tại đã có 14 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. 49 dự án đang triển khai, 66 dự án đang hoàn thành các thủ tục pháp lý với vốn đăng ký gần 30.000 tỷ đồng. Nếu các dự án này sớm đi vào hoạt động sẽ tạo sự bức phá mạnh mẽ cho nền kinh tế của Gia Lai trong thời gian tới.

Với kết quả đạt được cho thấy những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đã mang lại hiệu ứng tích cực, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao:

Ông Nguyễn Trọng Điểm – GĐ Cty TNHH Thương mại Mai Nguyễn nói: “Nói chung là các ban, ngành rất tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhiều thủ tục đã được cắt giảm nên việc xuất nhập khẩu hàng hóa được thực hiện nhanh chóng hơn so với trước đây. Nhờ vậy mà năm nay lượng hàng hóa về cửa khẩu tăng cao hơn so với những năm trước”.

Theo cơ cấu kinh tế của tỉnh, nông nghiệp hiện chiếm khoảng 40%; dịch vụ: 36%; công nghiệp xây dựng: 20%.  Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Gia Lai phấn đấu đến cuối năm 2020, nông nghiệp chiếm 37,25%; thương mại dịch vụ chiếm 33,85%; công nghiệp xây dựng chiếm 37,25%. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp, Gia Lai ưu tiên công nghiệp sản xuất chế biến sâu theo chuỗi giá trị. Để đạt được mục tiêu này, Gia Lai cần có những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao làm hạt nhân thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

PGS.TS Phạm Viết Hồng- Trường Đại học Tôn Đức Thắng nêu: “Theo tôi, tỉnh phải đứng ra kết hợp với các chính sách để lập ra khu ứng dụng công nghệ cao và làm bà đỡ về kỹ thuật. Nếu làm được việc này, chúng ta tập hợp các trang trại có nguyện vọng, tâm huyết ứng dụng công nghệ cao để hướng dẫn cách thức, quy trình từ khâu lựa chọn nông sản đến quy trình sản xuất, bảo quản chế biến và làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm”.

Tin rằng với những thành tựu quan trọng đạt được trong những năm qua cùng những định hướng chiến lược quan trọng Gia Lai đã và đang nỗ lực thực hiện sẽ tạo đà để Gia Lai ngày một phát triển mạnh mẽ, tạo vị thế vững chắc trong khu vực Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Hồng Uyên,  Thanh Sáng

Trả lời