Cùng với nhiều địa phương trong nước, kết thúc năm 2017 Gia Lai phấn khởi đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế – văn hóa xã hội. Trên lĩnh vực kinh tế, một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu nhập bình quân đầu người đều đạt và vượt so với kế hoạch. Đặc biệt, năm 2017 là năm đầu tiên Gia Lai lập kỷ lục về thu ngân sách với tổng số thu đạt gần 4.200 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy nền kinh tế của Gia Lai trong năm qua đạt mức tăng trưởng khá cao, nội lực của địa phương đã và đang được khai thác có hiệu quả.

Năm 2017, tỉnh Gia Lai có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó tổng sản phẩm tăng 7,81%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 19 ngàn tỷ đồng. Giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản đạt hơn 25.600 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. Năm 2017 lần đầu tiên sản xuất điện năng của tỉnh Gia Lai đạt mức cực đại với 6.345 triệu Kwh nhờ đảm bảo nguồn nước, các nhà máy thủy điện phát huy hết công suất thiết kế.
Từ những kết quả đạt được đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017 theo chỉ tiêu đã được điều chỉnh từ 3.600 tỷ đồng ban đầu, tăng lên hơn 4.000 tỷ đồng sau khi có sự đánh giá điều kiện phát triển kinh tế – xã hội gặp những thuận lợi nhất định và kết quả đạt được nằm ngoài sự mong đợi với con số kỷ lục gần 4.200 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Dũng, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: “Năm 2017 có thuận lợi về thời tiết nên thuế thu từ các công ty thủy điện đều đạt và vượt dự toán đề ra. Thứ hai, năm 2017 là năm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kêu gọi các dự án đầu tư nên các dự án đã khởi động. Tỉnh cũng đã phân cấp cho các huyện trong vấn đề thẩm định giá đất, giao đất, cho thuê đất…nên tiền thuế đất năm 2017 đạt khá cao, gấp 5 lần so với dự toán đề ra. Thứ ba là các khoản thuế nợ đọng được quản lý nên số nợ đọng thuế đã được huy đọng vào ngân sách. Nhờ đó năm 2017 tổng thu ngân sách đạt và vượt dự toán TW giao cũng như Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra”.
Ngoài một số khoản thu dịch vụ, góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp chiếm 70% trong tổng thu. Năm 2017, hoạt động của doanh nghiệp tuy không hoàn toàn thuận lợi, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng, song các doanh nghiệp đã có sự năng động trong việc tìm kiếm công trình để ổn định hoạt động của đơn vị cũng như đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước
Ông Đào Trọng Tú – GĐ Công ty CP xây dựng Trung Nguyên cho biết: “Các công trình từ nguồn vốn ngân sách nhà nước bị giảm mạnh làm ảnh hưởng đến đầu công việc của DN trên địa bàn. Về mặt DN thì vẫn đảm bảo công việc, ngoài nguồn vốn NSNN còn tập trung vào các công trình thuộc vốn DN và vốn cá nhân. So với năm ngoái vẫn tăng trưởng đều. Năm nay dự tính nộp ngân sách 3-4 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm ngoái”.
Với những kết quả đạt được trong năm 2017 là cơ sở để Gia Lai xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2018. Phấn đấu tăng tổng sản phẩm (GRDP) đạt từ 7,6 đến 7,8%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16%, tổng thu ngân sách tăng 10%, kim ngạch xuất khẩu tăng gần 5%.
Để đảm bảo các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đặt ra, đòi hỏi Gia Lai phải tạo được các giá trị tăng thêm. Ngoại trừ yếu tố thời tiết tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp điện năng, để tạo được các giá trị tăng thêm, Gia Lai xác định một số khoản như: thu tiền sử dụng đất, tập trung xử lý các khoản nợ đọng, tăng cường công tác chống thất thu thuế, đẩy mạnh công tác cổ phần hóa doanh nghiệp…để bổ sung nguồn thu của năm 2018.
Về vấn đề này ông Nguyễn Dũng, Giám đốc Sở Tài chính nói: “Năm 2018 về thời tiết nếu thuận lợi như năm 2017 thì nguồn thu từ các công ty thủy điện sẽ đạt và vượt dự toán. Khoản tiếp theo có thể thu được là tập trung các khoản nợ đọng thuế cũng như các khoản thuế mà hiện nay đang thất thu: Ví dụ như tổng mức đầu tư xã hội năm 2018 xây dựng lên 22 ngàn tỷ đồng. Kiểm toán chỉ ra cái này đang thất thu về thuế, kể cả các đơn vị kinh doanh VLXD cũng như các đơn vị thi công. Kiểm toán cũng đã chỉ ra chúng ta thất thu thuế về tài nguyên khoáng sản, không quản lý được sản lượng, thậm chí có những đơn vị đã hết thời hạn khai thác nhưng họ vẫn khai thác”.
Kết thúc năm 2017 với những kết quả tích cực đã đạt được, Gia Lai chào đón năm mới 2018 với một tâm thế đầy phấn khởi, tự tin sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới thật ấn tượng. Bức tranh kinh tế của Gia Lai sẽ được chấm phá thêm những gam màu tươi sáng để mỗi độ xuân về Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lại hân hoan chào đón năm mới với niềm vui và tự hào về sự chuyển mình vươn lên của địa phương.
Hồng Uyên, Thanh Sáng