Cũng như các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, du lịch, năng lượng sạch… Những tiềm năng này đã và đang ngày càng được khai thác có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương không ngừng phát triển. So với các tỉnh trong khu vực, Gia Lai có tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh, ổn định, một số hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng, thương mại, dịch vụ có những lợi thế cạnh tranh nhất định.

Gia Lai hiện đang đứng top 3 trong số 5 tỉnh Tây Nguyên, sau Lâm Đồng và Đăk Lăk. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Gia Lai giai đoạn 2010-2015 tính theo GDP bình quân hàng năm đạt 12,81%. Năm 2016 tính theo GRDP đạt 7,48%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,1 triệu đồng. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân chung của khu vực đạt 7,19%, thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 35 triệu đồng.
Mặc dù, hiện tại thế mạnh của Gia Lai là du lịch – dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao chưa được khai thác mạnh như Lâm Đồng và Đăk Lăk, nhưng Gia Lai lại có tiềm năng rất lớn về nông nghiệp với diện tích đất tự nhiên, diện tích cao su lớn nhất cả nước, cà phê, hồ tiêu đứng thứ hai. Đặc biệt, Gia Lai hiện là địa phương có diện tích mía nguyên liệu lớn nhất cả nước với gần 40 ngàn ha. Trong đó khoảng 10% phát triển theo cánh đồng lớn mang lại giá trị kinh tế cao gấp đôi so với sản xuất cũ. Xây dựng cánh đồng lớn, tiếp tục đưa cây mía trở thành cây hàng hóa là chủ trương đang được tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các địa phương, nhà máy đường đẩy mạnh thực hiện, góp phần nâng cao tính cạnh tranh từ những ưu thế vượt trội của cây mía so với các loại cây trồng khác hiện nay.
Ông Nguyễn Hoàng Phước, PGĐ Nhà máy đường An Khê cho biết: “Với chương trình áp dụng cơ giới hóa vào làm đất sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân chống chịu được nắng hạn, diễn biến khí hậu bất thường của thời tiết diễn ra trong nhiều năm và mạnh dạn chuyển đổi các loại cây trồng khác sang trồng mía. Trong giai đoạn này thì giá trị cây mía cao hơn các loại cây trồng khác, đồng thời góp phần giúp bà con nông dân các huyện, thị phía Đông Gia Lai xóa đói giảm nghèo và khởi nghiệp làm giàu từ cây mía”.
So với Lâm Đồng, Đăk Lăk, mặc dù quy mô hoạt động ngân hàng của Gia Lai nhỏ hơn, nhưng kết quả tăng trưởng tín dụng hiện dẫn đầu các tỉnh Tây Nguyên và xếp thứ hai khu vực miền Trung – Tây Nguyên, sau Đà Nẵng. Trung bình mỗi năm mức tăng trưởng của dư nợ khoảng 20%. Theo đánh giá của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Gia Lai, Gia lai vẫn còn rất nhiều tiềm năng để các ngân hàng khai thác, mở rộng quy mô hoạt động, tăng tỷ lệ dư nợ cao hơn nữa.
Ông Nguyễn Văn Cư, GĐ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai cho biết: “Về các tiềm năng phát triển kinh tế của GL còn lớn, nhất là phát triển nông nghiệp – nông thôn, có những vùng chuyên canh như cây cao su, cà phê, tiêu, mía, mì…Như vậy vốn NH có điều kiện đầu tư phát triển. Đặc biệt các dự án nhà máy chế biến, trên địa bàn tỉnh GL những mặt hàng nông sản lớn, cây CN lớn nhưng lâu nay chủ yếu xuất khẩu thô. Nên ngành NH có điều kiện đầu tư vào các nhà máy chế biến nên vốn còn có tiềm năng để đầu tư, mở rộng”.
Với những tiềm năng thế mạnh lớn về nông nghiệp, vì thế định hướng phát triển của Gia Lai trong nhiệm kỳ 2016-2020, cơ cấu kinh tế vẫn ưu tiên phát triển mạnh lĩnh vực nông nghiệp nhưng tập trung phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Gia Lai phấn đấu tăng giá trị kinh tế mang lại trên cùng một diện tích từ 83,5 triệu/ha vào cuối nhiệm kỳ 2010-2015 tăng lên 130-140 triệu/ha vào cuối nhiệm kỳ 2016-2020.
Ông Hồ Phước Thành, GĐ Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết: “Chính định hướng này, Tỉnh ủy, Ủy ban cũng đã đưa ra một loạt biện pháp để kêu gọi đầu tư, định hướng phát triển đó là nông nghiệp công nghệ cao. Thay vì tập trung vào số lượng thì bây giờ tập trung vào chất lượng. Chúng ta tái canh cây cà phê, phát triển về cây rau, hoa, công nghệ cây ăn quả. Hiện nay các dự án kêu gọi đầu tư thì có một số nhà đầu tư đã dần hình thành, đặc biệt là chúng ta hợp tác với Tp.HCM, Trung tâm CNC của TP.HCM sẽ giúp chúng ta định hình những dự án cụ thể”.
Với những định hướng phát triển cùng các cơ chế, chính sách ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, khai thác các tiềm năng, thế mạnh hiện có, tin rằng thời gian tới Gia Lai sẽ có những bước tiến mạnh mẽ, mang tính đột phá, tiếp tục có những đóng góp quan trọng đưa Tây Nguyên ngày càng phát triển, giữ vững vị trí là một trong sáu vùng kinh tế lớn của cả nước.
Hồng Uyên,Thanh Sáng