Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,7%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, GDP bình quân đầu người đạt trên 34 triệu đồng, tăng 13, 7% so với năm 2013…Đây là những con số biết nói phản ánh những kết quả đã đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai trong năm 2014. Kết quả trên cũng đã khẳng định vai trò lãnh đạo , điều hành của Đảng bộ, chính quyền và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ngành, các doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai trong năm qua.
Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng đã giúp nông dân trong tỉnh tăng hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp. Sự hỗ trợ của nhà nước trong việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng ,việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật sản xuất đã đưa nông nghiệp phát triển lên một trình độ cao.
Chị Phạm thị Vui-Hộ trồng tiêu xã Ia Ga- huyện Chư Prông phấn khởi chia sẻ: Trước đây chưa có điện thì phải tưới máy bơm, chi phí xăng dầu cao, giờ có điện lưới do nhà nước kéo về nên việc tưới tiêu thuận lợi hơn, chi phí giảm thấp hơn. Như gia đình trồng 4.000 trụ tiêu thì mỗi năm cũng thu về trên 4 tấn , thu nhập cũng khá.
Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai trong năm ước đạt 580 triệu USD, tăng hơn 2, 2 lần so với năm 2013. Tình hình xuất khẩu cà phê, sắn lát thuận lợi, việc không thu thuế VAT đối với các mặt hàng nông sản đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại tỉnh tăng cường thu mua, mở rộng thị trường thu mua ngoài tỉnh, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay.
Riêng mặt hàng cao su, do giá xuất khẩu bình quân giảm nên kim ngạch xuất khẩu giảm.Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu mủ cao su những tháng cuối năm có dấu hiệu khả quan hơn. Đáng ghi nhận là một số doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu ở nhiều nước.
Ông Trần Ngọc Bính–Chủ tịch HĐTV- Công ty TNHHMTV cao su Chư Prông cho biết: Đến cuối năm 2014 thì công ty cũng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất gần 80.000 tấn mủ các loại, trong đó xuất khẩu trên 45% với kim ngạch trên 60 triệu USD. Để đạt được kết quả trên thì đơn vị chúng tôi đã chú trọng đồng bộ các biện pháp ổn định sản xuất, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm , đi sâu vào chất lượng để mở rộng thị trường sang các nước khó tính như Mỹ, EU…
Năm 2014, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Gia Lai ước đạt 3.346 tỷ đồng, bằng 112, 9 % dự toán trung ương giao, 103 % dự toán HĐND tỉnh giao. Gia Lai là một trong các địa phương có mức tăng trưởng tín dụng ổn định và hiệu quả. Đến cuối năm 2014, nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đạt 21.970 tỷ đồng, đạt 100 % kế hoạch, tăng 17% so với cuối năm 2013. Dư nợ cho vay đạt 42.200 tỷ đồng, tăng 15 % so với năm 2013.
Cùng với việc thực hiện giảm lãi suất , các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động đổi mới, cải tiến phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đưa ra thị trường nhiều gói tín dụng ưu đãi, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần vào sự phát triển kinh tế.
Trao đổi về vấn đề này Ông Nguyễn Hoài Đức-Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Gia Lai cho hay: Trong năm 2014, thực hiện theo chỉ đạo của Thống đốc ngân hàng nhà nước, Vietcombank Gia Lai cũng đã triển khai thực hiện giảm lãi suất tín dụng, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chương trình tín dụng trong lĩnh vực xuất khẩu, kinh doanh thương mại và cả đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn…
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong năm 2014 ước đạt 13.250 tỷ đồng, đạt trên 100 % kế hoạch, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm gần 24%, vốn ngoài nhà nước chiếm trên 76%. Trong năm, đã triển khai thi công nhiều công trình có vốn đầu tư lớn như : mở rộng quốc lộ 14 đoạn Pleiku–cầu 110, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 và dự án kéo dài, nâng cấp đường cất, hạ cánh, đường lăn và sân đậu máy bay Cảng hàng không Pleiku…Đây là những dự án đầu tư có tầm quan trọng trong việc thúc đẩy, mở rộng hoạt động giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh…
Về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai trong năm 2015 , tỉnh ta vẫn sẽ tiếp tục khai thác các lợi thế, nắm bắt các cơ hội để vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm.
Đây cũng là nội dung quan trọng đã được chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng nhấn mạnh tại hội nghị UBND tỉnh Gia Lai triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X: “Triển vọng phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai trong năm 2015 sẽ có nhiều cơ hội. Tổng vốn đầu tư phát triển kinh tế trong năm 2015 sẽ cao hơn nhiều so với năm 2014. Tập trung vào các dự án như làm đường giao thông các quốc lộ, sân bay, các dự án chăn nuôi bò sữa của Hoàng Anh Gia Lai, rồi dự án nâng công suất các nhà máy đường An Khê, Ayun Pa, dự án nhà máy nhiệt điện, nhà máy cồn, nhà máy chế biến phấn vi sinh…”.
Vẫn còn những khó khăn, thách thức song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, hy vọng kinh tế gia Lai trong năm 2015 sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu quan trọng, hướng đến sự phát triển ổn định và bền vững .
Kim Dung-Hồng Uyên-Minh Trí