Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân, xã Tân An, huyện Đakpơ là một trong 5 xã của tỉnh Gia Lai triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích sớm hơn so với kế hoạch. Từ thực tế ở xã Tân An đã rút ra nhiều kinh nghiệm quí để triển khai hiệu quả chương trình này.
Hệ thống kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi ở xã Tân An được xây dựng
Cuối năm 2013, tức là chỉ qua 3 năm triển khai nhưng xã Tân An, huyện Đakpơ đã đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được thành tích đó, ngoài sự quan tâm đầu tư của cấp trên, xã Tân An đã phát huy tốt nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng vào cuộc triển khai chương trình này.
Tận dụng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nông dân xã Tân An đã đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Tân An là một trong những xã đi đầu của tỉnh về xây dựng “cánh đồng mẫu lớn” thông qua phát triển diện tích cây mía tập trung đạt năng suất bình quân 110 tấn/ha. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người ở xã đạt 24,1 triệu đồng/năm, vượt so với nghị quyết.
Thông qua công tác tuyên truyền của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, người dân ở Tân An nhận thức rất tốt về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều gia đình đã tích cực tham gia chương trình này như hiến đất và đóng góp công sức, kinh phí để làm đường giao thông và một số công trình phúc lợi nhằm góp phần tạo diện mạo nông thôn xã nhà ngày càng khởi sắc. Còn đối với gia đình anh Nguyễn Văn Hưng đã mạnh dạn đầu tư triển khai mô hình sản xuất các loại cây giống trong nhà lồng, vừa để nâng cao thu nhập cho gia đình, vừa góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn ở địa phương theo hướng tiên tiến.
Anh Nguyễn Văn Hưng – Thôn Tân Sơn – xã Tân An, huyện Đakpơ chia sẻ: “Tôi nhận thức rằng người dân là chủ thể của chương trình xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng chương trình này, tôi mạnh dạn đầu tư triển khai mô hình sản xuất các loại giống cây hoa màu trong nhà lồng theo hướng tiên tiến để cung ứng giống chất lượng cao cho nông dân, góp phần vào quá trình sản xuất nông nghiệp ở xã hiệu quả hơn”.
Để sớm đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình nỗ lực, cố gắng, cộng đồng trách nhiệm của cán bộ, nhân dân xã Tân An. Hệ thống kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi ở xã được xây dựng khang trang kiên cố. Kinh tế ngày càng phát triển, lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tốt, an ninh trật tự luôn được giữ vững, chất lượng cuộc sống của nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao.
Ông Nguyễn Văn Minh- Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Đakpơ cho biết: “Mặc dù đã hoàn thành chương trình này nhưng có một số tiêu chí chúng ta không có sự phấn đấu, quản lý thì có khả năng không đạt trong những năm tiếp theo ví dụ như tiêu chí về môi trường, tiêu chí về an ninh trật tự, tiêu chí về y tế và một số tiêu chí khác. Bởi vậy mặc dù đã đạt rồi nhưng chúng tôi vận động nhân dân hưởng ứng giữ vững và phát huy. Ví dụ tiêu chí về môi trường chẳng hạn, dù đã đạt rồi nhưng nay mai người dân xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường thì không đạt tiêu chí về môi trường”.
Không chỉ ở xã Tân An mà các xã khác trên địa bàn huyện Đakpơ đã triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 4 xã là: Tân An, Hà Tam, Cư An và Tú An đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Ông Nguyễn Trường – Chủ tịch UBND huyện Đakpơ nói: “Huyện Đakpơ luôn luôn xác định đối với chương trình xây dựng nông thôn mới đặt người dân vào vị trí trung tâm. Trung tâm ở đây về trách nhiệm và hưởng lợi, còn Nhà nước hỗ trợ, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, làm sao để người dân thấy rằng chương trình này đem lại lợi ích cho chính họ. Sau khi làm tốt công tác tuyên truyền thì người dân hưởng ứng rất tích cực và kết quả đem lại của chương trình này thì người dân rất hài lòng. Qua kiểm tra thực tế thì bộ mặt nông thôn, đặc biệt là đối với xã Tân An- xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới thì bộ mặt nông thôn rất khởi sắc. Qua đó thấy rằng nơi nào cấp ủy, chính quyền vào cuộc rất quyết liệt cọng với sự hưởng ứng của người dân thì chương trình đem lại kết quả rất tốt”.
Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài và liên tục, tuy rằng mỗi địa phương có đặc thù khác nhau nhưng những kinh nghiệm từ việc triển khai chương trình này ở huyện Đakpơ, nhất là bài học về phát huy vai trò và tạo được sự đồng thuận của người dân rất đáng để nhiều địa phương học tập./.
Hà Đức – R’Piên-Huy Toàn