Rút kinh nghiệm từ những vụ Đông Xuân trước, trong vụ Đông Xuân 2015-2016, chính quyền và người dân ở huyện Kông Chro đã triển khai nhiều biện pháp để phòng, chống và đối phó với hạn hán với nỗ lực rất lớn nên giảm đáng kể thiệt hại về cây trồng.

Nhiều gia đình trên địa bàn huyện Kông Chro đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp
Thực hiện sự khuyến cáo của các ngành chức năng và chính quyền địa phương, trong vụ Đông Xuân 2015-2016, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Kông Chro đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, trồng các loại cây ngắn ngày và các loại cây có khả năng chịu hạn cao trên những diện tích vụ Đông Xuân những năm trước thường bị thiệt hại nặng do hạn hán. Còn đối với những diện tích nằm quá xa nguồn nước tưới thì không sản xuất. Toàn huyện hiện có 16 công trình thủy lợi, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã, thị trấn trong huyện triển khai nhiều giải pháp để phát huy hiệu quả sử dụng các công trình thủy lợi này.
Ông Huỳnh Ngọc Ẩn- Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro- Gia Lai cho biết: “Đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn, UBND huyện giao cho các xã, thị trấn quản lý, sử dụng hợp lý, phát huy hiệu quả. Mỗi công trình thủy lợi đều có tổ tự quản, tổ chức điều tiết nước tưới hợp lý. Các tổ tự quản vận động nhân dân đã tiến hành nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy và tiến hành sửa chữa nhỏ để có nguồn nước tưới cho cây trồng”.
Đối với những diện tích đã tiến hành gieo trồng trong vụ Đông Xuân 2015-2016, nhiều gia đình trên địa bàn huyện Kông Chro đã tận dụng triệt để nguồn nước từ các công trình thủy lợi và ở các sông, suối; đồng thời đào ao để có nguồn nước tưới cho cây trồng. Điển hình như gia đình anh Mai Văn Thọ ở thôn 1, xã Chư Krei đã mạnh dạn đầu tư mua máy bơm và ống dẫn nước, bơm nước từ dưới suối với chiều dài đường ống hơn 500m để tưới cho cây trồng của gia đình. Với cách làm này mặc dù chi phí đầu tư nhiều nhưng gia đình anh Thọ đã cứu sống diện tích cây trồng của mình trong cơn đại hạn. Anh Mai Văn Thọ cho biết: Thời tiết khắc nghiệt quá nên gia đình mạnh dạn đầu tư mua máy bơm, ống để bơm nước tưới cho cây trồng. Tổng chi phí sản xuất mỗi ha 30 triệu nhưng buộc phải làm thế chứ thời tiết khắc nghiệt quá.
Vụ Đông Xuân 2015-2016, toàn huyện Kông Chro gieo trồng gần 3.390 ha. Tuy diện tích gieo trồng ít hơn những vụ trước nhưng với những kinh nghiệm và nỗ lực của chính quyền và người dân thông qua việc triển khai nhiều biện pháp phù hợp với tình hình thực tế nên thiệt hại về cây trồng trong vụ Đông Xuân 2015-2016 do hạn hán đang hoành hành không nghiêm trọng như nhiều địa phương khác./.
Hà Đức – R’Piên