Tỉnh Gia Lai vừa kết thúc công tác tuyển chọn thanh niên nhập ngũ năm 2018 đạt 100% về chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng. Theo đó tỉnh đã tuyển chọn 2.420 thanh niên nhập ngũ, trong đó quân sự 2.200, còn lại là công an. Thành phố Pleiku tiếp tục là “lá cờ đầu” của tỉnh về công tác tuyển quân năm 2018. Vậy thành phố Pleiku đã có những kinh nghiệm gì để nhiều năm liền làm tốt công tác tuyển quân.

Theo chỉ tiêu của tỉnh giao, thành phố Pleiku tuyển chọn 220 thanh niên nhập ngũ năm 2018, trong đó quân sự 195, còn lại là công an. Một trong những kinh nghiệm của thành phố Pleiku để triển khai tốt công tác tuyển quân năm 2018 cũng như những năm trước đây đó là cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp ở thành phố có sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành, địa phương, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch UBND TP. Pleiku, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP. Pleiku – Gia Lai cho biết: “Trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì thành phố Pleiku xem công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, do đó đã xây dựng kế hoạch cụ thể hằng năm, phân công nhiệm vụ cho cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ trên, phổ biến tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự đến từng địa bàn khu dân cư để nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm đối với việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Hơn nữa, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp trên địa bàn thành phố Pleiku đã làm tốt vai trò của mình trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các bước trong quy trình tuyển chọn thanh niên nhập ngũ theo phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, không để thôn, làng, tổ dân phố “trắng” trong công tác tuyển quân.
Thượng tá Lê Trọng Thủy- Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP. Pleiku- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Kinh nghiệm của Đảng ủy- Ban CHQS TP. Pleiku về công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai tốt nhiệm vụ tuyển quân trong những năm qua như sau: Thứ nhất đó là tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai kịp thời và sâu rộng các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân đến tận các thôn làng, tổ dân phố. Thứ hai, Ban CHQS thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các xã, phường triển khai toàn diện và đồng bộ, chặt chẽ các bước và các quy trình trong công tác tuyển quân. Thứ 3 tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự và pháp luật về công tác tuyển quân đến toàn dân. Thứ tư là tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý các trường hợp chống khám, trốn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Thứ năm là tổ chức sơ, tổng kết, biểu dương kịp thời các địa phương làm tốt công tác tuyển quân; đồng thời cũng phê bình các địa phương, đơn vị chưa làm tốt công tác này”.
Thành phố Pleiku có điều kiện thuận lợi hơn so với các địa phương khác trong tỉnh trong việc triển khai công tác tuyển quân bởi là trung tâm kinh tế, chính tị, văn hóa- xã hội của tỉnh, nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ nhiều, trình độ dân trí cao, đặc biệt là nhân dân tích cực tham gia thực hiện pháp luật về Nghĩa vụ Quân sự.
Ông Lê Văn Lực, Phường Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết: “Gia đình tôi rất vinh dự có con nhập ngũ để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Gia đình luôn động viên con nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ”.
Trong 220 thanh niên ở thành phố Pleiku nhập ngũ năm 2018 có 110 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ, 6 đảng viên, số thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, trung học chiếm gần 8%.
Anh Phan Tấn Thành, xã Biển Hồ, TP. Pleiku, Gia Lai cũng chia sẻ: “Bản thân tôi rất vinh dự tham gia nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với đất nước. Bản thân sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Những kết quả trong công tác tuyển quân năm 2018 của thành phố Pleiku càng tô thắm truyền thống cách mạng vẻ vang của thành phố, đóng góp quan trọng vào việc triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.
Hà Đức, R’Piên