Từ năm 2008, tà đạo Hà Mòn đã xâm nhập vào 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak, xã An Thành, huyện Đakpơ. Vì nhẹ dạ cả tin, nghe theo sự xúi giục, kích động của bọn phản động Fulrô, 21 hộ, 120 khẩu ở 2 làng trên đã tin cái gọi là “Đức mẹ hiện hình”, tụ tập cầu nguyện trái phép, sống cô lập, xa lánh cộng đồng và có những hoạt động chống phá chính quyền, trong đó có một số đối tượng lẫn trốn ngoài rừng, tiếp nhận sự chỉ đạo của bọn phản động Fulrô. Trước tình đó, Huyện ủy Đakpơ đã có nhiều chủ trương và biện pháp hữu hiệu với quyết tâm kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ tà đạo Hà Mòn tại địa phương và đã đem lại những kết quả rất tích cực.
Đinh Bơm giao nộp tài liệu phản động cho thôn trưởng.
Đinh Bơm trước đây là một trong những đối tượng theo tà đạo Hà Mòn, bỏ làng lẫn trốn ngoài rừng, tham gia và tiếp tay cho bọn phản động Fulrô. Được sự tuyên truyền, vận động của cán bộ các cấp, hôm nay Đinh Bơm tự giác lấy những thứ gọi là “xứ điệp”, tài liệu, giáo lý của tà đạo Hà Mòn để nộp cho thôn trưởng rồi từ bỏ con đường lầm lỗi với những chuỗi ngày mê muội theo bọn xấu xúi giục sống chui nhũi ngoài rừng.
Trong sự ăn năn hối hận Đinh Bơm- làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đakpơ- Gia Lai tâm sự: “Tôi nghe bọn xấu, bỏ làng sống ngoài rừng, xa bố mẹ, cuộc sống rất khổ sở, cơm không có ăn. Sau đó được cán bộ huyện, xã tuyên truyền vận động, giờ tôi biết mình đã sai, không theo tà đạo Hà Mòn nữa. Mong chính quyền địa phương và bà con trong làng tha thứ lỗi lầm cho tôi…”.
Cũng như Đinh Bơm, đến nay 50/50 người ở làng Kuk Kôn và Kuk Đak xã An Thành, huyện Đakpơ đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn và có những biểu hiện tích cực. Để tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Đakpơ đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy Đakpơ đã tăng cường công tác chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, trong đó thành lập các tổ công tác bám nắm địa bàn 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động của các đối tượng cầm đầu, cốt cán xúi giục người dân theo tà đạo Hà Mòn. Đồng thời tuyên truyền, phản bác lại các luận điệu kích động, tư tưởng ly khai, chỉ rõ bản chất của tà đạo Hà Mòn là tổ chức bất hợp pháp, mê tín dị đoan, bị bọn phản động lừa bịp, lợi dụng. Bên cạnh đó giúp nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào các dân tộc nhưng phải theo khuôn khổ pháp luật; kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng tự do tín ngưỡng như tà đạo Hà Mòn để gây chia rẻ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá chính quyền…
Trao đổi với chúng tôi Đồng chí Trần Hữu Đức- Bí thư Huyện ủy Đakpơ cho biết: “Tà đạo Hà Mòn đã xâm nhập vào địa bàn huyện Đak pơ từ năm 2008 cụ thể là tại hai làng Kuk Kôn và Kuk Đak xã An Thành, cũng từ đó làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý của người dân trên địa bàn. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh và sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương đã tập trung làm tốt công tác vận động quần chúng với nhiều lực lượng tham gia, kiên trì làm từng bước, trong đó giáo dục cảm hóa là chính. Cho đến nay vấn đề tà đạo Hà Mòn trên địa bàn huyện đã được xóa bỏ, 100% đối tượng theo tà đạo Hà Mòn đã từ bỏ, trong số đó có một số người quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy”.
Chị Đinh Thị Tu trước đây theo tà đạo Hà Mòn, tiếp tay cho bọn phản động. Vì mê muội nên chị Tu xem những tài liệu bọn phản động đưa như những vật dụng quí giá của gia đình nay chị tự giác nộp cho chính quyền địa phương với cam kết từ bỏ tà đạo Hà Mòn. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm, giúp đỡ chị Tu cũng như nhiều người từng lầm lỗi sớm hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế.
Chị Đinh Thị Tu bộc bạch: “Mình bị bọn xấu nó lừa, xúi giục làm những chuyện sai trái, bỏ bê ruộng vườn, không lo làm ăn, sống khổ sở lắm; giờ mình nghe theo Đảng, Nhà nước, yên tâm làm ăn, không để bọn xấu nó xúi giục nữa đâu”.
Nói về kế hoạch thời gian tới Đồng chí Trần Hữu Đức- Bí thư Huyện ủy Đakpơ cho biết thêm: “Vấn đề đặt ra đối với huyện là trong thời gian tới tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, triển khai tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, chăm lo xây dựng kinh tế cho 2 làng này; kiên quyết xử lý việc người dân tái theo tà đạo Hà Mòn”.
Từ câu chuyện đấu tranh, xóa bỏ dứt điểm tà đạo Hà Mòn ở 2 làng Kuk Kôn và Kuk Đak xã An Thành đã rút ra những bài học và kinh nghiệm quí đó là, cùng với sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Tỉnh ủy thì cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Đakpơ đã chủ động đề ra các chủ trương, biện pháp kiên quyết, phù hợp, trong đó huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai các biện pháp đồng bộ, nhất là bám nắm cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong nhân dân để có những định hướng đúng. Đồng thời tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức, nhận ra âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu để từ bỏ con đường lầm lỗi. Với sự nỗ lực, quyết tâm rất đáng ghi nhận của huyện Đakpơ, giờ “cơn gió độc” tà đạo Hà Mòn đã bị cuốn đi, cuộc sống bình yên, hạnh phúc đã trở lại với làng Kuk Kôn và Kuk Đak. Quá khứ đáng buồn đã khép lại, những con đường mới với bao hy vọng về cuộc sống tốt đẹp đã mở ra phía trước cho những người dân vốn chân chất, hiền lành ở 2 làng Bahnar Kuk Kôn và Kuk Đak./.
Hà Đức-R’Piên