Nếu như năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai chỉ đạt 610 triệu USD, năm 2022 đạt 660 triệu USD thì năm 2023 ước đạt 680 triệu USD; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 5,45%.
Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh gồm: cà phê, cao su tiếp tục tăng cả về lượng và giá trị. Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã triển khai các chính sách để thúc đẩy phát triển xuất khẩu và nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh; các doanh nghiệp đã tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết tham gia; hơn nữa một số thị trường chính như: EU, Mỹ, Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách zero Covid, tạo điều kiện cho Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng xuất khẩu nhiều loại nông sản chất lượng cao. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu năm 2021 của tỉnh đạt 915 triệu USD, năm 2022 đạt 140 triệu USD, năm 2023 ước đạt 110 triệu USD; tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2023 là 6,92%.
Đoàn Bình – Thanh Sáng