Những ngày gần đây, cùng với cả nước, tình trạng nhiều người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới do virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh đã khiến các mặt hàng này bị cháy hàng và đội giá lên cao. Trước tình hình này, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp kịp thời.

Chuẩn bị cho con đi học ở xa trong khi dịch bệnh do virus Corona đang có diễn biến phức tạp, chị Hoàng Thu Trang đã đến nhiều quầy thuốc lớn nhỏ ở trên địa bàn thành phố Pleiku để mua khẩu trang cho con đeo để phòng, chống dịch bệnh. Mặc dù đã chấp nhận mua với giá cao gấp 3, 4 lần so với bình thường, thế nhưng theo chị Trang, để mua được hộp khẩu trang y tế còn khó hơn mua vàng bởi tình trạng khan hiếm hàng.
Chị Hoàng Thu Trang – Phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho biết: “Tôi đi mua khẩu trang thấy giá lên rất cao, lúc sáng mua được 2 hộp, mỗi hộp 140 nghìn đồng. Tôi muốn mua thêm cho con chuẩn bị đi học ở xa mà giờ mua không được, rõ ràng tôi thấy có những quầy thuốc nói hết, không bán cho tôi. Tôi muốn mua, giá nào tôi cũng mua mà tìm không ra”.
Nhu cầu tăng cao đột biến khiến các mặt hàng phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trở nên khan hiếm và tăng giá mạnh. Giá cao đã đành, không có hàng để mua khiến nhiều người dân cảm thấy lo lắng bởi không chỉ người lớn phải đi làm mà các cháu học sinh cũng đã đến thời điểm quay lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Chị Nguyễn Thị Kim Liên – Phường Hội Phú, thành phố Pleiku cũng nói: Tôi đi mua khẩu trang y tế mà chỗ nào cũng hết rồi, tôi cảm thấy lo lắng lắm…
Trước tình trạng trên, bên cạnh đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo Sở Y tế và các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý, thanh kiểm tra các cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh đảm bảo không để xảy ra tình trạng đẩy giá các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch.
Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho biết: “Để ngăn chặn tình trạng đẩy giá, ghim hàng để trục lợi, Sở Y tế đã có kế hoạch thanh, kiểm tra, đề nghị các cơ sở kinh doanh vật tư y tế trên địa bàn tỉnh niêm yết giá công khai cũng như cam kết không tăng giá các mặt hàng như khẩu trang, nước sát khuẩn. Hoạt động này sẽ được chúng tôi duy trì thường xuyên và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”.
Bất cứ hiệu thuốc tăng giá khẩu trang, yêu cầu rút giấy phép kinh doanh, đây là quyền hạn của ngành y tế. Nếu người dân có bằng chứng cửa hiệu tăng giá, không cần thanh tra kiểm tra, đề nghị Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh do virus Corona vừa được tổ chức vào sáng qua (01/2). Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công thương chỉ đạo, xử lý thật nghiêm các trường hợp cố tình trục lợi từ dịch do virus Corona qua đó góp phần đảm bảo sức khỏe cho người dân, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng./.
Ngô Thanh, Lệ Xuân, Minh Trí