Kiểm tra thực tế tại Trại chăn nuôi bò công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai và quan trắc nguồn nước sông Ba.

Cập nhật 04/11/2015, 13:11:22

 Ngày 3/11, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra thực tế tình trạng xả thải tại Trại chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai (tại xã Thành An- thị xã An Khê) và lấy mẫu kiểm tra quan trắc mức độ ô nhiễm nguồn nước sông Ba.

Kiểm tra thực tế tại trại chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần chăn nuôi Gia Lai, toàn bộ nước thải của quá trình chăn nuôi 8.000 con bò được xả tập trung vào 1 hồ chứa dung tích chỉ khoảng 1.500m­3, không được lót chống thấm và không có nắp đậy. Bên cạnh đó, phần lớn lượng phân bò thải ra được tập kết lộ thiên ngoài trời, không có rãnh xử lý lượng nước rút từ phân bò, vì vậy khi có mưa, lượng nước này chảy tràn tự nhiên cùng với lượng nước thải bẩn trong hồ chứa chưa qua xử lý được xả xuống suối và chảy vào sông Ba. Nước thải từ trại chăn nuôi bò có màu đen và bốc mùi hôi thối. Đây là một trong những tác nhân gây ra tình trạng nước sông Ba đã chuyển màu đen nhạt và có dấu hiệu bị ô nhiễm nặng.

Sau khi kiểm tra thực tế tình trạng ô nhiễm nước thải của trại chăn nuôi bò, đoàn công tác tiếp tục tiến hành lấy mẫu quan trắc mức độ ô nhiễm nguồn nước sông Ba tại các địa điểm: Đoạn cuối dòng suối có nước xả thải của trại bò chảy vào sông Ba, địa điểm đập tràn gần khu vực xả nước thải của Nhà máy đường An Khê, đập tràn suối Vối (nơi có nước xả thải từ công ty MDF và các hộ sản xuất tinh bột mỳ), địa điểm cuối chân đập thủy điện An Khê- Kanak.

Việc lấy mẫu kiểm tra quan trắc mức độ ô nhiễm nguồn nước sông Ba sẽ giúp làm rõ các chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ, Amoni, Coliform, ô nhiễm vi sinh v.v… Từ đó, làm cơ sở để chính quyền và ngành chức năng có phương án xử lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm nguồn nước sông Ba, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, vì đây là nguồn nước cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt của người dân thị xã An Khê. 

 Đoàn kiểm tra sẽ có kết luận chính thức về mức độ ô nhiễm nguồn nước tại sông Ba trong thời gian tới.   

 

 

Phương Thanh – Đình Thị

Trả lời