Khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp

Cập nhật 01/10/2022, 10:10:51

Hiện nay, trong tình hình giá phân bón hóa học liên tục tăng cao, nhiều nông dân trên địa bàn thành phố Pleiku đã tận dụng phụ phế phẩm nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ, giảm chi phí đầu tư trong sản xuất nông nghiệp

Thời gian qua, gia đình bà Lê Thị  Kim Ngọc – xã Chư Á – TP. Pleiku đã tận dụng triệt để bã thải biogas chăn nuôi đem ủ cùng với các chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Theo đó, trung bình mỗi năm gia đình bà đã tự sản xuất được gần 50 tấn phân hữu cơ để  chăm bón cho cây trồng, tiết kiệm chi phí sản xuất mỗi năm trên 60 triệu đồng.

Bà Ngọc cho biết: “Thời gian qua thì gia đình chúng tôi cũng tận dụng chất thải của đàn vật nuôi để sử dụng bón và trồng cây, nhất là cây cà phê và cây ăn trái. Mặc dù tác dụng của nó không thể thấy ngay trước mắt được, nhưng mà về lâu dài rất có lợi cho đất và cho cây trồng mà chúng tôi đã sử dụng, cho chất lượng và sản lượng cao. Sử dụng nguồn phân hữu cơ này thì có thể tiết kiệm chi phí cho gia đình chúng tôi rất nhiều”.

Thời gian qua, nông dân trên địa bàn xã An Phú đã chủ động học hỏi và áp dụng kỹ thuật, tận dụng nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp sau thu hoạch như: Rơm rạ, rau, củ, vỏ trấu hay phân  gia súc và cá vụn…để làm phân hữu cơ bón cho cây trồng. Với mức chi phí khoảng 10 triệu đồng, sau 2-3 tháng ủ thì sẽ thu về thành phẩm phân hữu cơ, giúp giảm chi phí đầu tư phân bón khoảng 45%/sào diện tích sản xuất rau màu.

Ông Võ Hồng Cận – Chủ nhiệm Nông hội rau Thôn 2 – xã An Phú – TP. Pleiku cho biết: “Trong nông hội, tôi cũng vận động, khuyến khích bà con nên tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, vỏ lúa, cà phê, nếu ai có chăn nuôi thì bỏ vô chuồng cho bò,cho heo nó giậm, vớt ra bỏ Trichoderma hoặc để nguyên vậy rồi dấp nước cho ướt, khi nào nắm trong lòng bàn tay thấy nước chảy qua kẽ tay là vừa, trộn Trichoderma ủ cho ém khí. Nếu muốn tốt hơn nữa thì người ta trộn với mật đường, mật đường tạo cho con vi sinh vật có lợi làm phân hủy xác thực vật, bón cho cây trồng khiến cho đất rất tơi xốp, cây hấp thu rất tốt”.

Thời gian qua, xác định một trong những biện pháp hữu hiệu để sản xuất nông nghiệp sạch là ứng dụng rộng rãi các chế phẩm sinh học, sử dụng phân hữu cơ vi sinh nhằm thay thế các hoá chất bảo vệ thực vật và các loại phân hoá học có tác động xấu đến môi trường. Thành phố Pleiku đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng phương pháp tận dụng phế phụ phẩm trong trồng trọt và chăn nuôi làm phân hữu cơ vi sinh. Bên cạnh đó, thành phố tổ chức 13 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ với trên 650 lượt người tham gia…Từ đó, góp phần nâng cao năng suất cây trồng cũng như chất lượng nông sản, cải thiện môi trường đất, tiết kiệm chi phí đầu tư.

Ông RcơmPheh – Cán bộ Hội nông dân TP. Pleiku cho biết: “Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất cũng như nâng cao chất lượng nông sản, tăng tính cạnh tranh trên thị trường, trong thời gian đến hội nông dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các cơ sở hội thường xuyên tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên tái chế các phế phụ phẩm, xử lý các phụ phẩm trong nông nghiệp. Phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp, phòng kinh tế tổ chức tập huấn các lớp chuyển giao khoa học kĩ thuật; phối hợp với các ban ngành, doanh nghiệp, công ty, cơ sở, đại lý sản xuất vật tư nông nghiệp để hướng dẫn bà con về cách thức xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm phân bón cũng như thức ăn chăn nuôi cho gia súc nhằm tăng năng suất”.

Tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp tại chỗ làm phân bón hữu cơ là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp bền vững. Thời gian tới, thành phố cần tiếp tục vận động nông dân sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, khép kín, vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao./.

CTV Khánh Phượng – Duy Tín

Trả lời