Khu trưng bày tượng gỗ dân gian làng Ốp – Tái hiện đời sống, tâm linh của đồng bào DTTS

Cập nhật 02/11/2018, 21:11:59

Khu trưng bày tượng gỗ dân gian Bana, Jrai tại làng Ốp, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku vừa được khánh thành tạo thêm một điểm nhấn đối với du khách khi đến tham quan, tìm hiểu về đời sống, văn hóa của đồng bào DTTS. Đây là một trong những công trình nhằm hưởng ứng Festival Cồng chiêng Tây nguyên tại Gia Lai 2018 sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 sắp tới.

Được bố trí bên phải nhà rông của làng, Khu trưng bày tượng gỗ dân gian trưng bày 54 tượng gỗ của 2 DTTS tại chỗ Bana và Jrai… 14 tượng thú, 4 tượng đồ vật, 36 tượng người được sắp đặt thành 7 khu vực nhỏ theo từng nhóm địa phương, vùng cư trú của đồng bào trên tổng diện tích 400m2. Khu vườn tượng mô tả chân thực đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất, vui chơi giải trí, lễ hội, tình cảm gia đình… của người Jrai và Bana. Bằng sự sáng tạo và đôi tay khéo léo, các nghệ nhân đã làm nên những tượng gỗ với nghệ thuật khi tả thực, khi là sự gợi tả. Qua đó góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang ý nghĩa tâm linh, mang tính xã hội và cộng đồng sâu sắc.

Nghệ nhân ưu tú Ksor H’Nao – Làng Plei Kép, phường Đống Đa, TP.Pleiku tâm sự: “Khu tượng đây có nhiều ý nghĩa, nói về đời sống, văn hóa của người Jrai, Bana. Người Jrai chúng tôi phải tập trung bảo tồn để giữ lại truyền thống từ thời xưa của đồng bào DTTS ở Chư Pah, Chư Prông, Kbang, Chư Pưh, Krông Pa… Bức tượng đây có nhiều ý nghĩa như: tượng nhà mồ, nét  văn hóa của người Jrai và Bana, tượng mẹ ôm con hay mang gùi, con chim, thú vật… tất cả trống, người ôm mặt buồn… Đây là đời sống, sinh hoạt người Jrai, người Bana. ”

Tượng gỗ dân gian không chỉ được trang trí, tô điểm cho nhà rông của các buôn làng thêm đẹp, thêm gần gũi mà đặc biệt chúng còn được dùng để trang trí cho nhà mồ – một phong tục tâm linh đầy ý nghĩa của dân tộc Jrai và Bana. Vì nhiều nguyên nhân, hiện nay nét văn hoá độc đáo của nghệ thuật điêu khắc gỗ truyền thống đang dần mai một. Chính vì vậy, Khu trưng bày “Tượng gỗ dân gian Bana, Jrai” được đầu tư tại làng Ốp – Làng văn hóa, du lịch đầu tiên trên địa bàn TP.Pleiku sẽ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa đang dần mai một trong cuộc sống hiện đại, đồng thời góp phần quảng bá một điểm du lịch văn hóa cộng đồng đối với du khách trong và ngoài nước khi đến với Gia Lai.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin TP.Pleiku cho biết: “Trong các hạng mục chúng tôi chào đón Festival cồng chiêng năm 2018 tại Gia Lai có khu trưng bày vườn tượng và sửa lại một số hạng mục như giọt nước, cổng làng… để đảm bảo cho du khách cho điểm đến thật hấp dẫn và lý thú. Thành phố cũng đang xúc tiến việc thành lập hợp tác xã du lịch làng Ốp, từ hợp tác xã này sẽ cố gắng đầu tư phát triển thêm các hạng mục hạ tầng cơ sở đối với làng Ốp để quảng bá, giới thiệu loại hình du lịch cộng đồng tại làng Ốp.”

Nằm cách trung tâm TP.Pleiku khoảng 1 km, làng Ốp, phường Hoa Lư, TP.Pleiku hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch. Trong đó nét văn hóa truyền thống đặc sắc của người Jrai, cùng khoảng không gian xanh mát, hoang sơ, bình dị…  của ngôi làng trong phố… chính là những nền tảng quan trọng để bà con tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc, từ đó thêm gắn bó và phát triển du lịch văn hóa cộng đồng tại địa phương./.

Thiên Thanh-Huy Toàn.

Trả lời