Không thiếu đất san lấp trong thực hiện các công trình giao thông tại Gia Lai

Cập nhật 12/7/2023, 15:07:25

Không thiếu đất san lấp phục vụ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm; đây là khẳng định của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai khi thời gian qua một số chủ đầu tư, nhà thầu có ý kiến rằng, nguồn đất san lấp hiện nay tại các mỏ được cấp phép hoạt động trên địa bàn tỉnh còn hạn hẹp, chưa thể đáp ứng đủ cho nhu cầu thi công, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, công trình.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng đã được khởi công xây dựng.

Riêng đối với Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai có tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đầu tư là 1.200 tỷ đồng, thi công trong giai đoạn 2022-2025. Hiện tại 700/15.140m chiều dài toàn tuyến đi qua 3 địa phương gồm: Thành phố Pleiku, huyện Chư Păh và huyện Đak Đoa đã được bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công. Theo đại diện gói thầu số 7 thực hiện dự án thì hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn vì chưa tìm được nguồn đất san lấp.

Ông Nguyễn Văn Quảng – Công ty Cổ phần xây dựng công trình 510 (thực hiện gói thầu số 7, Dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh Gia Lai nói: “Có mặt bằng rồi thì công tác bóc đất hữu cơ, san gạt thì có đất mới tiến hành đắp nền đường trong 700m này được. Nếu chưa có đất đắp thì rõ ràng có ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu.”

Ông Phạm Minh Trung – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 mỏ đất san lấp được cấp phép khai thác đủ điều kiện để cung cấp ra thị trường với công suất khai thác 1 năm là  180.000m3/năm. Với quy mô đất san lấp của tỉnh hiện nay đủ điều kiện cung cấp cho thị trường. Tuy nhiên có nhiều lý do khác nhau mà các chủ đầu tư cũng như một số doanh nghiệp nêu lên vướng mắc, trong đó có thiếu đất san lấp. Ở đây có thể giải thích được là do cự ly xa, các mỏ này rải đều trên các huyện, các doanh nghiệp và chủ đầu tư muốn khai thác những mỏ đất san lấp gần vị trí công trình để tiết kiệm chi phí đầu tư. Với khối lượng mà tôi nêu trên thì Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định lại là đủ điều kiện, đủ khối lượng, trữ lượng để cung cấp cho các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.”

Theo ông Phạm Minh Trung, để tiếp tục bổ sung nguồn đất san lấp phục vụ các công trình thi công, các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đấu giá thành công 8 mỏ đất tại các huyện: Krông Pa, Chư Prông, Chư Păh, Đức Cơ và Ia Pa. Hiện đã có 7 mỏ đang làm thủ tục để được cấp phép, sớm đưa vào khai thác thời gian tới.

Ông Phạm Minh Trung – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai trao đổi: “Ngày 4.7.2023 thì Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện hoàn chỉnh các hồ sơ với 96 mỏ với 568ha để trình UBND tỉnh tích hợp, khoanh vùng trên bản đồ sử dụng đất của các huyện. Sau khi được UBND tỉnh đồng ý thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các ngành để nghiên cứu vấn đề này. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp 267 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 với khối lượng, trữ lượng là 150 triệu khối vào quy hoạch tỉnh và đã được thông qua lần thứ nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mời Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ dự họp tại Hà Nội để thông qua dự thảo lần 2, trong đó có khoáng sản này. Nếu được thông qua và với trữ lượng hiện có cũng như tích hợp trên quy hoạch sử dụng đất của tỉnh thì việc cung cấp đất san lấp trên địa bàn tỉnh hoàn toàn khả thi và đảm bảo.”

Như vậy, với những gì đang triển khai thì không có chuyện các công trình, nhất là các công trình giao thông trọng điểm đang thi công trên địa bàn tỉnh Gia Lai thiếu hụt nguồn đất san lấp. Đặc biệt, hiện nay các cấp, ngành của tỉnh đang nỗ lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa các chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án đang triển khai.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

Trả lời