Không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19 dịp lễ 30.4 và 1.5

Cập nhật 30/4/2021, 09:04:08

Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới; đặc biệt là tại Campuchia, dịch bùng phát trên diện rộng, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại Việt Nam mặc dù tình hình đã cơ bản được được khống chế, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại rất cao nếu chúng ta thực hiện không đúng, không đầy đủ, không kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, không kiểm soát tốt nguy cơ từ nguồn nhập cảnh, đặc biệt là nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhất là trong thời gian nghỉ lễ dài 30.4 và 1.5.

Để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Bộ Y tế đã kêu gọi người dân hạn chế đến nơi công cộng, tập trung đông người; không được chủ quan, lơ là; luôn đề cao cảnh giác phòng, chống dịch. Đồng thời, khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt nguyên tắc 5K để phòng, chống dịch Covid-19 … Tại Gia Lai, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhiều người dân cũng chủ động nâng cao ý thức trong phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và mọi người xung quanh.

Chị Đoàn Thị Kim Anh – người dân Tp.Pleiku bày tỏ: “Lễ này thì trước kia mình có dự định đi đây, đó nhưng mà dịch vầy thì mình hạn chế đi, nhất là những chỗ đông người.  Hiện tại mình ở đâu thì ở yên đó là yên tâm nhất.  Nói chung muốn Covid không lây lan thì mình bảo vệ cho mình trước, sau đó mới bao vệ được cho mọi người xung quanh”.

Chị Võ Thị Thu Trang – Người dân Tp.Pleiku cũng nói: “Chuẩn bị dịp lễ thì mình cũng hạn chế tới những chỗ đông người. Có đi chơi hay đến nơi đông người thì đeo khẩu trang”.

Anh Nguyễn Trung Hiếu – người dân Tp.Pleiku cho biết: “Công việc của mình cũng thường xuyên phải đi đây đi đó nên cũng thường xuyên đeo khẩu trang cho an toàn.  Bữa giờ dịch giảm nhẹ nên cũng nghĩ tập thể dục ít đeo khẩu trang cho nó đỡ ngộp. Bữa nay dịch bên Campuchia cũng càng ngày càng mạnh rồi, sợ nhiều người nhập cảnh trái phép qua mình nên mình ra đường cũng cứ đeo khẩu trang thường xuyên hơn để tốt cho mọi người và cộng đồng.

Trong tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương thì quan trọng hơn cả là mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là chủ động phòng dịch bằng cách thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó chính quyền các địa phương cũng cần mạnh tay xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng và nơi đông người để làm gương, qua đó góp phần để cảnh báo, răn đe những người thiếu ý thức trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lê Thư, Phi Long

Trả lời