Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên từ triển lãm tranh, ảnh

Cập nhật 30/11/2018, 08:11:13

Vào tối nay 30/11, Lễ khai mạc Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai năm 2018 sẽ chính thức được diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp Pleiku. Tuy nhiên, một số hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội đã được diễn ra từ sáng ngày 29/11 như Triển lãm tranh, ảnh, tư liệu về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, triễn lãm và trình diễn nhạc cụ các dân tộc Việt Nam, trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm… Là một trong những hoạt động mở màn cho Festival, Triển lãm ảnh tư liệu, nghệ thuật về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và triển lãm tranh, ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của họa sĩ Xu đã thu hút sự quan tâm khá đông của người dân và du khách.

Với 110 bức ảnh, gồm 16 ảnh tư liệu và 94 ảnh nghệ thuật, Triển lãm ảnh tư liệu, nghệ thuật về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã khắc họa khá rõ nét và chân thực về văn hóa cồng chiêng gắn liền với cuộc sống, các hoạt động lễ hội, tâm linh… của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng. Mỗi bức ảnh với một góc nhìn, chủ đề khác nhau đã góp phần mang đến cho người xem một cái nhìn đa chiều về thực tế đời sống, qua đó góp phần giới thiệu và quảng bá rộng khắp hơn nữa những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên.

Em Nguyễn Đức Minh, HS Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hôm nay đến tham quan tại triển lãm ảnh này em cảm thấy rất thích, nó giúp em biết nhiều hơn về phong tục, truyền thống của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Em cảm thấy tự hào về tỉnh mình và sau này nếu có đi đâu xa, nếu có ai hỏi thì em có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết”.

Cùng với ảnh về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, BTC Festival cũng đã giới thiệu đến đông đảo người dân và du khách về tranh, ảnh tư liệu về họa sĩ Xu Man. Sinh năm 1925 trong một gia đình Bahnar nghèo tại An Khê xưa, họa sĩ Xu Man đã có nhiều đóng góp cho mỹ thuật Tây Nguyên nói riêng và mỹ thuật Việt Nam nói chung. Với 150 tranh, ảnh và tư liệu tại triển lãm cũng đã mang đến cái nhìn tổng quan về cuộc đời và sự nghiệp hội họa của người họa sĩ này. Mặc dù lưu giữ không nhiều trong tổng số hàng nghìn bức tranh đã sáng tác trong lúc sinh thời, song những bức tranh còn lại của họa sĩ Xu Man đã giúp cho người xem hiểu rõ hơn về cuộc sống sinh động của các dân tộc nơi núi rừng Tây Nguyên và tình cảm của ông, của các dân tộc Tây Nguyên đối với Bác Hồ kính yêu.

Nhà văn Trung Trung Đỉnh, Hội Nhà văn Việt Nam nói: “Theo tôi việc tổ chức triển lãm tranh về Xu Man như thế này rất là ý nghĩa. Trước đây đã có rất nhiều sách viết về họa sĩ Xu Man nhưng vẫn ít người biết đến ông. Việc tổ chức triển lãm sẽ giúp cho nhiều người, nhất là giới trẻ biết đến những bức tranh cũng như cuộc đời cuộc đời của người họa sĩ của Tây Nguyên”.

Triển lãm tranh, ảnh tư liệu về Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và họa sĩ Xu Man sẽ kéo dài đến ngày 2/12 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku. Với những bức tranh, ảnh sinh động, đây được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn dành cho những người yêu thích mỹ thuật và muốn tìm hiểu rõ hơn về Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và cuộc sống của người dân nơi đây./.

Ngô Thanh, Huy Toàn

Trả lời