Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã lợi dụng các sự kiện chính trị trong nước nhằm lôi kéo, kích động các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, đối với một số dự thảo, dự án Luật đang được Quốc hội xem xét thảo luận và cho ý kiến, chúng đã âm mưu tác động, tuyên truyền dư luận, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động biểu tình gây mất trật tự an toàn xã hội tại một số địa phương. Trước tình trạng manh động, phá hoại của các đối tượng quá khích, các tầng lớp nhân dân, công nhân viên chức- lao động tỉnh Gia Lai đã phê phán, phản đối các hành vi sai trái.

Là một tuyên truyền viên của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai- Kon Tum, chị Xoa luôn theo dõi thông tin thời sự trong những ngày qua. Chị cho rằng, thời điểm này, mỗi người dân cần bình tĩnh, sáng suốt, nên tìm hiểu thật sâu sắc, rõ ràng, tường tận thông tin và luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Chị Nguyễn Thị Xoa, Tuyên truyền viên Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai- Kon Tum nói: “Trong mỗi người Việt Nam đều có lòng yêu nước. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay lòng yêu nước nhiều khi bị những kẻ xấu lợi dụng. Vì vậy chúng ta cần phải có sự nhìn nhận tỉnh táo, chính xác trước những thông tin, hành động của một số người. Đặc biệt là không nên lên mạng chia sẻ, bình luận, cổ súy kích động tụ tập để gây rối. Nếu có những vấn đề quan tâm, không hiểu nên chia sẻ với người có hiểu biết, thân cận với chúng ta như chính quyền địa phương, công đoàn, đoàn thanh niên để giải đáp những thắc mắc, tránh để kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước”.
Trong lúc này, nhiều công nhân lao động cũng đã khẳng định, yêu nước không thể là phá hoại, mọi hành vi kích động, gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ đều là trái pháp luật. Nếu mọi người muốn tham gia ý kiến thì nên đến các cơ quan chức năng đóng góp trên tinh thần xây dựng thay vì tụ tập và có những hành động quá khích.
Chị Nguyễn Thị Hải Minh – Công nhân Công ty Cổ phần giấy Gia Lai cho biết: “Vì một thế lực bên ngoài chống phá chính quyền của mình, chỉ vì sự nhẹ dạ cả tin mà theo xu hướng đó, nên tôi rất buồn. Vì vậy mình phải vững vàng, vững tin, biết cái gì đúng, cái gì sai. Các cấp công đoàn cũng cần quan tâm sâu sát hơn nữa đời sống và tâm tư nguyện vọng của công nhân, tuyên truyền cho công nhân tin tưởng vào đường lối của Đảng, để doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào đất nước để người lao động có công việc”.
Anh Mai Ngọc Giới – Công nhân Công ty Cổ phần Bê tông và Xây lắp điện nhà máy Bê tông Ly tâm nói : “Một số người tụ tập đông người, nói xấu chủ trương chính sách của Đảng như vậy là không đúng, sai với pháp luật Việt Nam. Nên tuyên truyền sâu rộng trong công nhân đi theo con đường Đảng và Nhà nước đã chọn để cùng nhau xây dựng công ty, đất nước ngày càng phồn vinh hơn”.
Khi một dự án luật mới được đưa ra thì sẽ xuất hiện các ý kiến đa chiều của dư luận. Chính vì vậy cần có sự tiếp thu, chỉnh lý và giải trình phù hợp để luật đi vào cuộc sống khi được ban hành. Và mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lôi kéo, kích động các hoạt động tuyên truyền chống phá của thế lực thù địch./.
Nhâm Dung,Thanh Sáng