Không còn tình trạng ô nhiễm từ lò đốt rác thải của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê

Cập nhật 05/1/2020, 17:01:15

Trước đây, hệ thống xử lý rác thải rắn của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê luôn trong tình trạng không đảm bảo vì hệ thống thu gom rác thải chưa được đấu nối với hệ thống xử lý; chất thải y tế tuy đã được phân loại tại khoa, phòng nhưng lại đốt chung với một số rác thải như: thủy tinh, kim tiêm nên không thể tiêu hủy hết. Từ tháng 2/2019, TTYT huyện Chư Sê bắt đầu vận hành lò đốt rác thải y tế bằng phần mềm tự động nên không còn tình trạng ô nhiễm môi trường từ lò đốt rác thải y tế của bệnh viện.

 

Bình quân mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện Chư Sê thu gom từ 50kg đến 70kg rác thải rắn y tế bao gồm cả kim tiêm và chai lọ thủy tinh. Nếu như xử lý theo kiểu trước đây thì tất cả chất thải rắn của bệnh viện đều cho vào lò đốt không đảm bảo tiêu chuẩn làm ảnh hưởng trực tiếp đến ô nhiễm môi trường.

Còn bây giờ từ nguồn vốn ADP, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê đã được đầu tư hệ thống xử lý rác thải bằng công nghệ không khói, chỉ cần điều chỉnh các nút bấm như thế này, lò đốt đã có thể hoạt động. Mỗi lần lò đốt xử lý khoảng 8 kg chất thải rắn trong 45 phút.

Anh Đinh Duy Tuế, Phụ trách xử lý rác thải TTYT huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Trước đây phụ trách máy đốt rác của bệnh viện đốt bằng dầu, thời gian đốt khu vực đây người dân phản ánh không khí bị ô nhiễm. Từ ngày được tỉnh đầu tư máy rác thải tiệt trùng này thời gian này người dân không phản ánh gì cả. Rác sau khi xử lý có thể làm phân bón cho cây trồng được”.

Hiện nay, toàn tỉnh mới chỉ 3  Trung tâm y tế được đầu tư hệ thống xử lý rác thải hiện đại nhất, đó là Trung tâm  Y tế huyện Kbang, Krông Pa và Chư Sê. Đây được xem là bước đầu tư quan trọng giúp cho các bệnh viện giải quyết được bài toán nan giải về ô nhiễm rác thải y tế đã tồn tại từ nhiều năm nay.

BS CKI Trương Minh Cẩn, Giám đốc TTYT huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Được sự đầu tư hiện tại TTYT Chư Sê đang vận hành lò hấp sấy tiệt trùng ướt. Đây cũng là một trong 3 trung tâm được tỉnh đầu tư hấp sấy tiệt trùng hiện đại. Trước đây chúng ta đốt nó ra khói môi trường gây ô nhiễm nhưng qua máy này sẽ hấp sấy nên sẽ không có bụi khói gì cả”.

Ngoài được đầu tư lò đốt rác thải y tế tự động không gây ô nhiễm môi trường, TTYT huyện Chư Sê còn được đầu tư 36 danh mục  trang thiết bị y tế mới với tổng số tiền gần 69 tỷ đồng. Cũng từ nguồn vốn này, bệnh viện đang xây mới khu cấp cứu, cận lâm sàng và khoa khám bệnh. Tất cả các hạng mục sẽ gấp rút hoàn thành trước Tết Canh Tý năm 2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người trong việc chăm sóc sức khỏe  ban đầu./.

Lệ Xuân, Huy Toàn

Trả lời