Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn là một trong 3 phong trào thi đua lớn của Ngành GD – ĐT Gia Lai, góp phần mang lại sự chuyển biến tích cực trong nhận thức từ cán bộ giáo viên, các em học sinh, cho đến phụ huynh và cả toàn xã hội trong việc xây dựng và bảo vệ môi trường trường học.
Điều đáng ghi nhận là không chỉ dừng lại ở phong trào, nhiều đơn vị trường học đã có những cách làm hay, độc đáo, khiến cho giữ gìn trường học xanh sạch đẹp trở thành thói quen và việc làm thường xuyên. Trường THPT Chu Văn An, huyện Krong Pa là một trong số đó.

Ít ai tin được ngay trên địa bàn huyện Krông Pa, vùng đất được ví như “chảo lửa” với điều kiện thời tiết khá khắc nghiệt lại có thể xây dựng được một ngôi trường với khuôn viên xanh mát, sạch đep. Thế mới phần nào hiểu được thầy và trò Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa đã phải nỗ lực và quyết tâm đến mức nào để từng bước hình thành, duy trì và không ngừng hoàn thiện cảnh quan nhà trường theo hướng ngày càng xanh – sạch – đẹp và an toàn hơn.
Thầy giáo Nguyễn Doãn Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa cho biết: “Ở vùng khó khăn thì trường có cách làm riêng, khác biệt không chạy theo thành tích mà phải phù hợp với đặc điểm riêng của nhà trường. Thứ nhất là làm từng bước, từng gói nhỏ. Cái nào ưu tiên làm trước. Thứ 2 là cố gắng huy động mọi nguồn lực không chỉ doanh nghiệp, phụ huynh mà ngay từ giáo viên nhà trường”.
Hai hàng cây trước sân trường chủ yếu là do nguồn kinh phí giáo viên tự đóng góp để mua về trồng. Từ việc làm của giáo viên, phụ huynh học sinh cũng hăng hái tham gia phong trào trồng cây, tạo cảnh quan cho khuôn viên nhà trường. Có cây xanh, có đồi cỏ đẹp, học sinh cũng tự ý thức trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Những bài học về bảo vệ môi trường, sống có trách nhiệm với tập thể và cộng đồng đi vào cuộc sống một cách tự nhiên như thế.
Em Nguyễn Ngọc Trúc Ngân, Lớp 11A1 Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa cho biết: “Là học sinh trường Chu Văn An, khi bước chân vào trường, em thấy rất tự hào về khuôn viên trường rất đẹp, ít trường có được. Từ đó học sinh có ý thức rất tốt. Không xả rác bừa bãi, không mang thức ăn vào trường. Các lớp đều quét dọn không xả rác bừa bãi. Các bạn ý thức rất tốt, việc giữ gìn vệ sinh môi trường có ý nghĩa rất quan trọng đối với em và tất cả các bạn ở đây”.
Đây là năm thứ 2, ngành GD – ĐT tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua trường học xanh – sạch – đẹp. Nhưng được biết, đây đã là mục tiêu trong nhiều hoạt động của Trường THPT Chu Văn An từ trước đó. Ngay cả việc cân nhắc bỏ mô hình căng – tin trong trường học cũng không nằm ngoài điều này. Không chỉ giảm thiểu lượng rác thải từ căng – tin mà đồng thời cũng khởi đầu cho thói quen không mang quà vặt từ bên ngoài vào trường học. Đặc biệt để chung tay thực hiện phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, nhà trường đã thực hiện lắp đặt hệ thống máy lọc nước để phục vụ cho cả giáo viên và học sinh.
Em Nguyễn Phúc Lộc – Lớp 12A1 Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa nói: “Từ khi nhà trường lắp đặt hệ thống máy lọc nước, chúng em yên tâm về nguồn nước uống nên thay vì mua nước uống đóng chai thì chúng em tập thói quen mua dụng cụ đựng nước để lấy nước uống góp phần giảm thiểu rác thải nhựa”.
Với những kết quả ấn tượng trong phong trào xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn, Trường THPT Chu Văn An, huyện Krông Pa vinh dự là 1 trong 38 tập thể vừa được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong đợt tổng kết các phong trào thi đua của Ngành GD – ĐT năm học 2018 – 2019 vừa qua./.
Hoà Giang , Viễn Khánh