Đã gần 10 năm kể từ khi cây hồ tiêu bị bệnh và chết hàng loạt tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Cũng như nhiều hộ dân khác, anh Mai Văn Thắng ở làng Ring, xã HBông, huyện Chư Sê, Gia Lai đã chủ động tìm hướng đi mới từ việc chuyển đổi cây trồng. Đến nay, mô hình đa canh cây ăn trái của anh Mai Văn Thắng đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh cũng như được nhiều hộ dân trên địa bàn học tập làm theo.
Xen giữa những cọc tiêu còn sót lại, những cây mít Thái sum xuê quả của gia đình anh Thái có thể khiến bất cứ ai đến tham quan vườn đều trầm trồ, ngưỡng mộ. Để có được thành quả đó là cả quá trình tìm hiểu, mày mò, lặn lội đi khắp nơi để tìm giống cây trồng để chuyển đổi. Bắt đầu với hơn 1.000 gốc thử nghiệm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau mỗi năm anh lại tái đầu tư mở rộng diện tích. Đến nay, anh đã có hơn 5ha trồng mít. Hầu hết mít của anh đều đạt năng suất và được thương lái đặt thu mua tại vườn. Mỗi năm, sau 2 đợt thu hoạch, thu nhập trung bình của gia đình anh khoảng 3-500 triệu đồng.
Anh Mai Văn Thắng – Làng Ring, xã HBông, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Chất đất ở đây thì hợp nhất là mít, rồi tới nhãn.. Mít một năm cho 2 lứa, cây to thì mỗi năm cho được 1 tạ, cây nhỏ được hơn 7-8 chục ký . Cây mít này rất là dễ trồng, cứ ra quả là bắt đầu tỉa bớt là được . Gia đình cũng đang dự định trồng xen canh thêm nhiều loại cây ăn trái khác, mỗi thứ một ít”.
Với bản tính chịu khó, ham học hỏi, sau khi thành công với mít Thái, anh Thắng lại mày mò thử nghiệm các loại giống cây trồng khác trong vườn nhà, từ sầu riêng, bưởi, ổi, vú sữa, dừa nước…Mỗi loại một ít, mỗi loại vài giống khác nhau. Cứ sau một năm, giống cây nào hợp anh lại mở rộng thêm. Chính vì vậy, anh Thắng được bà con trong vùng nhận định là người có nhiều kinh nghiệm trong việc chuyển đổi cây ăn trái. Do đó, rất nhiều hội viên đã đến tham khảo và học tập từ mô hình của anh. Hơn nữa, anh cũng rất nhiệt tình hỗ trợ bà con tìm ra cây trồng thích hợp với đất của từng gia đình để phát triển chớ ko nhất thiết phải trồng mít như anh, bởi theo anh đất từng vùng tuy có thể giống nhau, nhưng ở mỗi gia đình điều kiện đất khác nhau sẽ thuận tiện cho mỗi giống cây khác nhau.
Ông Bùi Đức Miền – Chủ tịch Hội Nông dân xã HBông, huyện Chư Sê, Gia Lai nhận xét: “Hội viên Mai Văn Thắng là một trong những hội viên chuyển đổi cây trồng sớm nhất của xã. Đây cũng là một trong nhưng hộ đạt danh hiệu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Từ mô hình của gia đình, chúng tôi đã nhân rộng điển hình trên địa bàn, có hướng giúp nhau phát triển kinh tế”.
Với bản tính ham học hỏi và đầy nhiệt huyết, anh không chỉ được bà con nông dân trong vùng yêu mến, mà nhiều năm liền anh còn được bình bầu là “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Những người như anh Mai Văn Thắng không chỉ là gương điển hình để bà con học tập mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi bộ mặt của nông thôn trên địa bàn./.
Trương Trang, Duy Linh