Khởi sắc ở xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Cập nhật 24/5/2017, 14:05:57

Từ một địa phương nghèo nàn sau ngày giải phóng, đến nay Ia Hrung ( huyện Ia Grai) đang từng bước vươn mình phát triển, trở thành vùng đất trù phú thu hút nhiều người từ các tỉnh, thành phố khác đến sinh sống và xây dựng kinh tế. Phát huy truyền thống của một xã Anh hùng, Đảng bộ và nhân dân xã Ia Hrung đã cùng nhau đoàn kết, xây dựng  địa phương ngày càng khởi sắc.

Gia đình ông Nguyễn Văn Diệp là một trong những hộ đầu tiên vào lập nghiệp ở thôn 2, xã Ia Hrung. Sau nhiều năm nỗ lực lao động sản xuất, đến nay, gia đình ông đã có cuộc sống đủ đầy với thu nhập gần 1 tỷ đồng/ năm nhờ trồng tiêu và cà phê. Không chỉ riêng gia đình ông Diệp, đời sống của người dân địa phương không ngừng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Từ một xã nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, xã Ia Hrung đã có 2.600 ha cà phê, hơn 200 ha lúa, trên 100 ha hồ tiêu, 62 ha cao su, trên 1.500 con bò, 7.000 đàn ong,  25.000 con gia cầm. Toàn xã có trên 200 hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Ông Nguyễn Văn Diệp, Thôn 2, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai cho biết: “Tôi vào đây lập nghiệp đã 23 năm trời. Từ đó đến nay đời sống của người dân ngày càng được đi lên nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, của Đảng, Nhà nước thì đời sống kinh tế, chính trị mọi mặt. Trước đây đường điện, tất cả mọi cái nhất là giao thông khó khăn. Nhưng vài năm trở lại đây nhà nước có chủ trương xây dựng NTM thì chính quyền địa phương cùng nhân dân đã phát huy được nội lực, đã xây được nhiều con đường nông thôn đi lại thuận tiện hơn”.

Đổi thay mạnh mẽ nhất của xã Ia Hrung được bắt đầu cách đây 7 năm, đó là khi Đảng bộ và nhân dân xã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM). Cùng với tập trung đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp thông qua áp dụng khoa học kỹ thuật, hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp, xã Ia Hrung cũng tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất là đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa… Đến nay, xã đã đạt được 13/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Qua đó, bộ mặt nông thôn của xã, nhất là ở 5 làng dân tộc thiểu số đã có những khởi sắc đáng phấn khởi.

Ông Lê Công Phú,  Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrung, huyện Ia Grai cho biết: “Qua nhiều năm trên địa bàn xã Ia Hrung, đời sống của người dân về mọi mặt có nhiều bước phát triển. Đặc biệt là năm 2015 trở về đây kinh tế có những bước phát triển đột biến. Xã Ia Hrung tính đến cuối 2016 thu nhập bình quân trên đầu người là trên 25 triệu đồng/năm. Về đời sống vật chất tinh thần của bà con đã thay đổi rõ rệt với áp dụng thông tin và khoa học kỹ thuật thông qua nhiều kênh để áp dụng vào sản xuất.  Xã phấn đấu đến cuối 2017 đạt chuẩn về NTM cho nên cùng với sự đầu tư của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân thì tất cả các thôn bản cũng đã có nhà sinh hoạt cộng đồng. Về giao thông nông thôn cơ bản đạt tiêu chí NTM, đảm bảo nhu cầu thông thương đi lại, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn”.

Đảng bộ và nhân dân xã Ia Hrung  đang ra sức phấn đấu quyết tâm đến cuối năm nay sẽ đạt chuẩn NTM. Có thể nói, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và cũng là niềm mong mỏi của người dân nhằm góp phần mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc./.

Ngô Thanh, R’ Piên

Trả lời