Khởi sắc ở vùng căn cứ cách mạng Kông Chro

Cập nhật 17/3/2023, 10:03:14

Sau 48 năm giải phóng tỉnh Gia Lai, vùng căn cứ cách mạng Kông Chro đang đổi thay từng ngày và khoác lên mình một diện mạo mới. Kết quả này thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Kông Chro trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, cũng như trong thời kỳ đổi mới.

Đến với vùng căn cứ cách mạng Huyện 7 năm xưa trong những ngày tháng ba lịch sử, chúng ta dễ dàng cảm nhận sự đổi thay của mảnh đất Kông Chro từ khu vực trung tâm đến các xã vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, với sự quan tâm của các cấp, hệ thống kết cấu hạ tầng của huyện Kông Chro đã được đầu tư xây dựng đồng bộ, kiên cố từ huyện đến các xã, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Đinh A Ngay – Xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro phấn khởi chia sẻ: “Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho người dân nên cuộc sống đỡ hơn ngày xưa rất nhiều và rất tốt, xóa đói giảm nghèo là giảm đi rất nhiều; có đường giao thông bà con rất mừng, vừa vận chuyển hàng hóa, rồi sau này giãn dân nên bà con rất mừng.”

Ông Đinh Thíp – Phó Chủ tịch UBND xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro nói: “Xã Đak Kơ Ning là vùng căn cứ cách mạng và từ nhiều năm trước các dự án, chương trình được Đảng, Nhà nước rất là quan tâm đầu tư, giúp cho bà con phát triển kinh tế nên bà con rất là mừng.”

Thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, sản xuất nông nghiệp là chính, những năm qua, huyện Kông Chro đã quan tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Ngoài những cây nông nghiệp ngắn ngày như: mía, lúa nước… thì các mô hình cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao đã được người dân đưa vào sản xuất. Đặc biệt là huyện đã đẩy mạnh công tác trồng rừng và thu hút được sự tham gia đông đảo của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư thực hiện các dự án năng lượng tái tạo, chăn nuôi có quy mô lớn, đã thúc đẩy kinh tế – xã hội ở huyện Kông Chro phát triển. Đến cuối năm 2022, tổng giá trị sản xuất của huyện Kông Chro đạt trên 5.500 tỷ đồng; đời sống của người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao.

Ông Siu Sách – Xã Yang Nam, huyện Kông Chro bày tỏ: “Hồi xưa là khổ lắm; đường không có, điện không có, nhà cũng không có, gạo cũng không có. Bây giờ là đã xóa đói, giảm nghèo rồi; nhà có, xe có, đường có, điện có, trường học, nước sạch có; nói chung là đầy đủ hết. Cảm ơn Đảng, Nhà nước hỗ trợ bà con.”

Trên cơ sở các chương trình, dự án được triển khai trên địa bàn; đặc biệt là nguồn vốn của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Kông Chro đã và đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở mang tính kết nối vùng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân.

Ông Huỳnh Ngọc Ẩn – Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro trao đổi: “Trước hết là quan tâm đến việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ và liên kết vùng để phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo. Xuất phát từ cơ sở thì chúng tôi chỉ đạo khi mà đánh giá, rà soát, đánh giá hộ nghèo thì cần thực hiện kỹ lưỡng để biết được nguyên nhân nghèo của từng hộ để xây dựng kế hoạch và phân công các ban, ngành từ huyện đến xã để giúp đỡ cho từng hộ gia đình và hỗ trợ phần thiếu hụt để cho công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả hơn.”

48 năm sau ngày giải phóng Gia Lai, dưới sự quan tâm đầu tư của các cấp cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, vùng căn cứ cách mạng Kông Chro đang ngày càng khởi sắc với một diện mạo mới, tràn đầy sức sống mới

Đức Hải – R’Piên – Thanh Sáng

Trả lời