Được triển khai từ năm 2006, đến nay mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu”đã được Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân rộng tại trên 200 thôn, làng. Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, mang đến sự khởi sắc trong cuộc sống của người dân, mô hình này cũng đóng góp tích cực vào thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Làng Klũ, xã Ia Drang, huyện Chư Prông là làng đầu tiên trên địa bàn tỉnh được Hội LHPN tỉnh chọn để xây dựng mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu”. Sau hơn 15 năm thực hiện, trong đó chú trọng tích cực bám sát các tiêu chí quan trọng như không có hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; không có hộ gia đình vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình; giảm số hộ vi phạm pháp lệnh dân số, tảo hôn và không có trẻ em suy dinh dưỡng, không có trẻ em bỏ học, có môi trường xanh – sạch – đẹp; đến nay, làng Klũ đã có sự “lột xác” hoàn toàn so với trước kia. Từ một làng nghèo đói, đến nay, Klũ được đánh giá là một trong những thôn, làng có kinh tế phát triển thuộc diện nhất, nhì của xã. Những con đường bê tông kiên cố với những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp được quy hoạch bài bản không chỉ là thể hiện cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân mà còn là minh chứng rõ nét hiệu quả từ mô hình này.
Chị Chil, Làng Klũ, xã Ia Drang, huyện Chư Prông nói: “Trước kia thì cuộc sống của bà con trong làng đều nghèo khổ, nay thì đỡ rồi. Giờ gia đình mình trồng cây điều, cà phê (700 cây), con cái đi học. Làng mình giờ ai cũng đỡ hết rồi, làm kinh tế được hết, không giống như xưa nữa”.
Bà Đinh Thị Tuyết, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Drang, huyện Chư Prông cho biết: “Mô hình giúp chị em cải thiện đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, xây dựng 5 không 3 sạch, gia đình hạnh phúc. Nhận thức của chị em rất tốt, mấy năm nay chị em rất tích cực tham gia hoạt động Hội, tham gia phát triển kinh tế, tham gia các CLB gây quỹ, giúp chị em thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của làng hiện nay rất thấp, chỉ 4 -5%”.
Một trong những nét nổi bật từ mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đó là sự thay đổi trong nhận thức và cách làm của chị em về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường để cải thiện chất lượng cuộc sống. Có được điều này là nhờ việc triển khai mô hình được gắn với thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Theo đó, cùng với nỗ lực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống của từng hộ dân trong làng cũng được cải thiện và nâng cao. Đây cũng là một trong những giải pháp được Hội LHPN huyện Chư Prông tích cực thực hiện và đã nhân rộng thành công mô hình đến 12 thôn, làng.
Bà Siu H’Thoan, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông cho biết: “Hội LHPN huyện cũng rút ra một số kinh nghiệm: Các tiêu chí của mô hình làng phụ nữ kiểu mẫu phải gắn với tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, một số tiêu chí cơ bản của xây dựng NTM. Và điều đặc biệt nữa là để xây dựng mô hình đạt hiệu quả cao thì phải bám nắm nghị quyết cũng như chương trình hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào DTTS thì chúng ta sẽ chọn những mô hình đạt NTM thì việc xây dựng mô hình làng phụ nữ kiểu mẫu sẽ đạt hiệu quả cao hơn”.
Hội LHPN huyện Chư Prông đặt ra mục tiêu sẽ nhân rộng mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” đến 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Với những bài học kinh nghiệm đã đúc kết, trong đó, quan trọng nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp chị em nâng cao trình độ, nhận thức, thay đổi hành vi, nếp nghĩ, cách làm, nhất là chủ động thực hiện những phần việc chưa cần sự đầu tư của nhà nước như các phần việc trong bảo vệc môi trường, xây dựng cảnh quan sống xanh, sạch, đẹp, tin rằng mô hình “Thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu” sẽ tiếp tục là hạt nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển của các thôn, làng có đông phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Prông./.
Ngô Thanh, Duy Linh