Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu của mảnh đất Gia Lai giàu tiềm năng, nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đã chọn hình thức khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao. Hướng tới hình thành những thương hiệu giá trị, vừa có thể mang lại lợi nhuận, doanh thu cao lại phục vụ lợi ích cho cộng đồng.
Hiện nay, nhu cầu về rau sạch, rau an toàn được xã hội quan tâm. Chính vì thế nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhanh chóng nắm bắt xu hướng đó. Tiếp cận và áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào trồng trọt. Xây dựng nhiều mô hình rau an toàn đem lại hàng trăm triệu đồng.
Anh Đinh Văn Vịnh, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện cho biết: “Bây giờ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm rất được mọi người chú ý đến. Cho nên sản phẩm mình hướng đến là phải an toàn. Tôi đã trồng được 1 héc 3 rau. Hiện tại tôi đang hướng đến hình thành thương hiệu rau ngót an toàn. Chuyển giao công nghệ và ổn định đầu ra cho bà con”.
Mô hình rau an toàn được chị Nguyễn Thị Kim Anh, phường Hoa Lư, TP Pleiku trồng theo phương pháp thủy canh. Với công nghệ được áp dụng là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lại dễ chăm sóc. Chị không chỉ xây dựng thương hiệu rau an toàn Thiện Tâm được khách hàng ủng hộ. Mà còn chuyển giao công nghệ cho nhiều hộ gia đình và các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố. Với hình thức kinh doanh này, con đường khởi nghiệp của chị Kim Anh ngày càng khẳng định hướng đi đúng đắn
Chị Anh cho biết: “Tôi rất tin tưởng vào hình thức kinh doanh này vì mình không chỉ hướng đến sản xuất mà còn chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu được đầu ra. Như thế sẽ hình thành mạng lưới được nhiều người sử dụng biết đến”.
Với nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của xã hội về sử dụng những thực phẩm sạch. Hình thức kinh doanh, hình thành thương hiệu từ nông nghiệp công nghệ cao đang khẳng định được vị thế. Trong cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp do Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức. Đã xuất hiện nhiều ý tưởng, phương thức kinh doanh theo hướng nông nghiệp sạch, áp dụng công nghệ cao. Được ban tổ chức định hướng, đầu tư vì có nhiều tiềm năng phát triển, mang giá trị nhân văn vì sức khỏe cho con người.
Anh Nguyễn Văn Hòa, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang chia sẻ: “Lý do tôi nuôi trùn quế vào tạo ra mô hình trồng trọt cùng trùn quế là bởi vì muốn tạo ra được những phụ phẩm làm từ trùn quế. Mọi người sẽ được sử dụng sản phẩm phân bón an toàn, không hề gây hại cho đất. cho cây trồng. Tôi đã tiến hành được 3 năm nay và hiệu quả mang lại từ thương hiệu này thì ổn định”.
Con đường khởi nghiệp từ nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao để hình thành nên những thương hiệu được cộng đồng đón nhận là cả một quá trình nỗ lực của các bạn trẻ. Không chỉ nghiên cứu, nắm bắt, áp dụng nhanh chóng những kỹ thuật hiện đại. Mà điều quan trọng là phải tạo ra được những sản phẩm chất lượng, uy tín, lấy được niềm tin của khách hàng, đáp ứng được nhu cầu của xã hội./ .
Thanh Vui- Viễn Khánh – Hà Đức Thành