Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng nấm

Cập nhật 06/5/2020, 08:05:10

 Khởi nghiệp đã và đang là con đường mà không ít những người trẻ hiện nay chọn lựa để có thể tự mình khẳng định năng lực của bản thân trong thời buổi kinh tế thị trường. Và qua thực tế từ thành công trong khởi nghiệp của nhiều thanh niên cho thấy một điều rằng không chỉ cần có ý tưởng mà muốn khởi nghiệp thành công đòi hỏi cần phải có nhiều yếu tố đi kèm, đó là sự tự tin cũng như sự chín chắn từ trong suy nghĩ đến hành động và cả sự nhạy bén với thời cuộc.
Và với niềm khao khát làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, cô gái 9X Trần Thị Trà Giang ở Thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah đã quyết tâm xây dựng cho mình một mô hình để khởi nghiệp. Đó là mô hình trồng nấm bào ngư, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định hàng tháng lên tới 25 triệu đồng.

 Không để cái nghèo cứ đeo bám mãi, đầu năm 2019 nhận thấy các địa phương khác trong và ngoài huyện có nhiều mô hình trồng nấm phát triển, hiệu quả kinh tế cao; cô gái Trần Thị Trà Giang (sinh năm 1993) đã quyết định bắt tay vào trồng nấm. Từ số tiền tích cóp được và vay mượn thêm, Giang đã đầu tư 300 triệu đồng xây dựng nhà xưởng, mua giống, nguyên liệu về trồng. Trong quá trình trồng nấm, 9X không ngừng học hỏi thêm kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật trồng nấm, cũng như đi tham quan các mô hình trồng nấm lớn ở trong và ngoài tỉnh để tích lũy kinh nghiệm. Vừa làm vừa học hỏi, Giang đã thành công bước đầu với nghề trồng nấm.

Chị Trần Thị Trà Giang – Thôn 3, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: “Một tháng thu nhập từ 25 đến 30 triệu, tạo công ăn việc làm cho 3 đến 4 công nhân trong 1 ngày tại địa phương. Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng thị trường lên và mở rộng quy mô sản xuất lên nhiều hơn nữa để phục vụ đủ cho nhu cầu của người dân tiêu dùng”.

Sau hơn 01 năm bắt đầu với nghề trồng nấm, đến nay gia đình chị Giang đã mở rộng quy mô sản xuất lên 2 trại nấm với diện tích khoảng 400 m2, trồng các loại nấm bào ngư trắng và bào ngư tím. Bình quân mỗi tháng cơ sở sản xuất nấm của gia đình chị Giang xuất bán ra thị trường khoảng 1,2 tấn nấm với giá giao động từ 25.000 – 30.000 đồng/kg. Ngoài nguồn thu từ nấm thương phẩm, gia đình chị Giang còn có thêm nguồn thu từ việc bán bịch phôi nấm với giá 5.000 đồng/bịch. Sau khi trừ hết chi phí, mỗi tháng gia đình cũng lãi khoảng 25 triệu đồng; tạo việc làm theo thời vụ cho 3 đến 4 lao động địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thư – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, Gia Lai nhận xét: “Mô hình nấm sạch là mô hình đầu tiên được chị Giang thực hiện và mô hình này được thực hiện trên quy trình sạch được chị em tin tưởng sử dụng và đây cũng là một mô hình được xã chọn để tham gia ý tưởng khởi nghiệp trong năm 2020. Đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ huyện hỗ trợ nguồn vốn để mở rộng mô hình”.

Với nguồn nguyên liệu sẵn có, lại phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu trên địa bàn; mô hình trồng nấm của cô gái 9X Trần Thị Trà Giang bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây được xem là một trong những mô hình tiêu biểu cần được nhân rộng cho chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Chư Pah nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung./.

CTV Ngọc Lan – Bùi Đại (Huyện Chư Pah)

Trả lời