Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và cổ vũ mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, nhất là trong lực lượng thanh niên. Với các chủ thể thực hiện các ý tưởng khởi nghiệp đã mạnh dạn đổi mới tư duy, sáng tạo, tìm những hướng đi mới trong sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, từ sự quan tâm của các cấp ngành đã hỗ trợ kiến thức, kỹ năng và liên kết, phát triển thị trường tạo đà phát triển lâu dài, bền vững.

Với mong muốn hạn chế được những hóa chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Kim Anh, 90 Tô Vĩnh Diện, thành phố Pleiku đã phát triển ý tưởng phát triển bộ sản phẩm sạch hoàn toàn từ thiên nhiên trong mô hình khép kín. Chị thực hiện theo một quy trình nghiêm ngặt và tỉ mỉ từ khâu chọn lựa nguồn nguyên liệu đến chưng cất, chiết rót và đóng chai. Qua gần 3 năm triển khai, thực hiện, các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường và được đông đảo khách hàng tin tưởng như: Tinh dầu sả, tinh dầu khuynh diệp, tinh dầu hương nhu, nước lau sàn thảo dược tinh dầu sả, nước súc miệng…Các sản phẩm được kiểm định và đang hoàn thiện hồ sơ bảo hộ thương hiệu, đăng ký bằng sáng chế sản phẩm.
Chị Nguyễn Thị Kim Anh – Tô Vĩnh Diện, thành phố Pleiku cho biết: “Khi đầu cho sản phẩm ra ngoài thị trường thì tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng tôi ráng kiên trì và nghĩ rằng sản phẩm thiên nhiên là sản phẩm cực kỳ cần thiết với người tiêu dùng nên tôi tham gia cuộc thi để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn. Tôi tham gia trưng bày tại các hội nghị, hộ chợ. Thông qua đó, khách hàng biết được các sản phẩm của tôi. Kèm theo đó, khách hàng chưa tin tưởng thì cho khách hàng trải nghiệm miễn phí.”
Cũng đang thực hiện ý tưởng khởi nghiệp của mình, anh Đoàn Hữu Thắng, ở Chư Pah theo hướng đầu tư trang trại, kinh doanh sản phẩm mật ong. Với hướng đi này, anh chú trọng lựa chọn từng khâu theo quy trình như: Chọn cây để ong lấy mật, giống ong, cách chăm sóc, quản lý đàn ong, chất lượng thùng ong, cách bảo quản mật ong sau thu hoạch. Từ truyền thống nuôi ong của gia đình, anh đang đổi mới hoạt động để tìm hướng phát triển ổn định, lâu dài cho dòng sản phẩm này. Anh đầu tư máy hạ thủy phần để mật có độ đặc cao, giữ vitamin nguyên chất và đầu tư hệ thống chiết rót nhằm hoàn thiện các khâu sản xuất theo quy trình. Cùng với đó, anh xây dựng định hướng phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị nuôi ong thùng kế lấy mật tự động gắn với tiêu thụ và trưng bày các mặt hàng nông sản và dịch vụ tại Chư Đăng Ya.
Anh Đoàn Hữu Thắng – Giám đốc Công ty TNHH Mật ong T-Bee Gia Lai cho biết: “Công ty đã áp dụng mô hình nuôi ong thùng kế, đưa mật sạch và xử lý hạ thủy phần, chiết rót đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mong muốn Sở Khoa học và Công nghệ làm chỉ dẫn địa lý để đưa mật ong Gia Lai xuất khẩu đi các nước và khu vực .”
Những mô hình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện với sự nỗ lực của các chủ thể và hỗ trợ của địa phương. Theo đó, các ban, ngành chức năng đã phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể như: Tập trung công tác truyền thông khởi nghiệp; Xây dựng cơ sở hạ tầng khởi nghiệp; Tổ chức tìm kiếm các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời, hỗ trợ giao lưu, kết nối giữa các địa phương để tìm thị trường cho các sản phẩm. Các hoạt động về khởi nghiệp được các đơn vị đã và đang thực hiện cơ bản góp phần xây dựng mạng lưới liên kết tổng thể giữa các cơ quan, ban ngành, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động khởi nghiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Cường – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết: “Tỉnh ta là một tỉnh nông nghiệp nên hầu hết các em tập trung vào nông nghiệp nên từ nông nghiệp các em xây dựng ý tưởng sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP và Global GAP để hòa chung vào phát triển khởi nghiệp sáng tạo theo trung ương và tỉnh Gia Lai. Sở Khoa học và Công nghệ, hỗ trợ điểm kết nối cung cầu và hỗ trợ startup tại đây và trung tâm Sở Khoa học và Công nghệ đầu tư hơn 40 tỷ.”
Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị xây dựng, vận hành Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai. Cổng thông tin Khởi nghiệp tỉnh cung cấp các thông tin về cơ chế chính sách, các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp có cơ hội tiếp cận, tham gia vào các chương trình, hoạt động của Chương trình Khởi nghiệp. Từ đó, đem lại nhiều kết quả tích cực góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Thúy Diện, R’Piên