Kho thóc cứu đói của phụ nữ Lơ Pang

Cập nhật 02/8/2021, 13:08:42

Với bản tính cần cù, phụ nữ tỉnh Gia Lai đã đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất. Nhiều mô hình hay, cách làm mới tại cơ sở đã tạo sự chung tay hỗ trợ, động viên và giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho các hội viên phụ nữ. Trong đó mô hình “Kho thóc tình thương” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang huyện Mang Yang đã giúp nhiều gia đình hội viên, phụ nữ vượt qua khó khăn trong lúc giáp hạt.

Nhiều năm trước, cái nghèo đối với gia đình chị Thêk cứ mãi quẩn quanh. Dù cố gắng làm lụng quanh năm nhưng cứ đến mùa giáp hạt, cây lúa chưa được thu, cây mì mới xuống giống, gia đình chị lại rơi vào cảnh thiếu ăn. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác.

Chị Thêk- Làng Rõh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Trước đây khi nhà hết gạo phải đi vay mượn khắp nơi, khổ lắm. Nhưng giờ có kho thóc của phụ nữ rồi, lúc mình thiếu ăn mình đến hội vay. Sau này có mình trả lại”.

“Kho thóc tình thương” của xã Lơ Pang được thành lập năm 2016. Đến nay, đã được triển khai tại 4 làng trên địa bàn xã Lơ Pang và thu hút hơn 400 hội viên tham gia. Cứ xong vụ thu hoạch, chị em hội viên đều dành lại 8-10 kg lúa. Trung bình mỗi năm kho thóc tại các làng thu được hơn 4 tấn thóc, giúp hơn 50 hội viên vay và  hỗ trợ cho 20 hội viên khó khăn, mỗi hộ khoảng 30 kg thóc. Mỗi người góp một chút công sức, cứ thế “Kho thóc tình thương” dần được đong đầy bằng chính sự sẻ chia.

Chị Thoi- Làng Rõh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang chia sẻ: “Khoảng tháng 5 mình thu hoạch lúa xong thì mình tự nguyện đóng góp thôi. Ai khó khăn thì đến lấy, mình lúc khó khăn cũng đến lấy”.

Chị Neng – Chi hội trưởng Hội phụ nữ làng Rõh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Trong làng hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn nhiều. Vì vậy khi triển khai chị em hội viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Mang thóc đến đây gửi không sợ ẩm mốc, không sợ chuột vì nhà được làm chắc chắn lắm”.

Hình thức xây dựng và duy trì kho thóc đơn giản nhưng lại khá hiệu quả, hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh thực tế của các hộ trong làng. Nhờ vậy, cái đói cơ bản mùa giáp hạt đã được giải quyết. Những hộ nghèo hoặc gia đình nào gặp khó khăn sẽ được hội mở kho thóc hỗ trợ. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, đây là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ đời sống cho người dân tại xã Lơ Pang, dần thay đổi thói quen trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Chị Lê Thị Toàn- Chủ tịch Hội LHPN xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nhận xét: “Thời gian qua Kho thóc hoạt động rất hiệu quả, chị em rất hào hứng để góp thóc. Tạo tinh thần tương thân tương ái lúc khó khăn. Trong thời gian tới Hội phụ nữ sẽ triển khai nhân rộng ra tất cả chi hội trên địa bàn xã”.

Ngoài việc cho vay thóc cứu đói, “Kho thóc tình thương” của xã còn làm được việc hữu ích nữa là bán số thóc dư thừa lấy tiền cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất. Việc làm này nhận được sự đồng thuận cao của mọi người. Mỗi gùi thóc được chắt chiu mang đến ủng hộ rồi lại được gom góp cho đi là chứa đựng cả tinh thần đoàn kết, đùm bọc của mỗi hội viên. Tinh thần giúp đỡ, sẻ chia ấy lan tỏa đến từng người dân để rồi cuộc sống nơi đây dần ổn định, đói nghèo dần rời xa.

Nhâm Dung, Minh Trung

Trả lời