Những năm qua, bằng các nguồn lực của Trung ương và địa phương, sự nỗ lực cố gắng của ngành giáo dục, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở huyện Kông Chro có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở địa phương này vẫn còn rất thấp, vì trong quá trình thực hiện, các trường học tại huyện Kông Chro đã gặp rất nhiều khó khăn khác sau. Phóng sự sau sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Kông Yang dù đã được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I trong năm học 2015-2016, tuy nhiên, trong tổng số 5 tiêu chí cần có của một trường chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT thì nhà trường mới chỉ đáp ứng được 04 tiêu chí là Công tác quản lý; Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; Công tác xã hội hóa giáo dục và Chất lượng giáo dục. Còn lại 01 tiêu chí hết sức quan trọng khác là điều kiện cơ sở vật chất thì nhà trường vẫn chưa thể đáp ứng được.
Thầy Nguyễn Khắc Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường TH Võ Thị Sáu, xã Kông Yang,Kông Chro cho biết: “Nếu chiếu theo 5 tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia thì tiêu chí cơ sở vật chất trường vẫn chưa thể hoàn thiện. Hiện tại nhà trường đang thiếu 1 nhà thi đấu đa năng, 01 phòng học đa chức năng. Và trong thời gian tới, nếu triển khai dạy học 2 buổi/ngày thì nhà trường còn thiếu 3 đến 4 phòng học nữa…”
Cũng như trường Tiểu Võ Thị Sáu, trường Mầm non Hoa Hồng, xã Kông Yang cũng đang xây dựng kế hoạch đạt chuẩn Quốc gia vào đầu năm học 2017 – 2018. Tuy nhiên, đến thời điểm này nhà trường cũng đang phải loay hoay với bài toán xây dựng trường chuẩn của mình. Trong đó, việc quan trọng là cần phải xây dựng khu nhà ăn bán trú cho học sinh thì đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện được.
Cô Đặng Thị Châu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Hồng, xã Kông Yang, Kông Chro, Gia Lai cho biết: “Đến thời điểm này thì mọi việc cho kế hoạch công nhận trường chuẩn Quốc gia gần như hoàn thiện. Tuy nhiên cái khó khăn nhất là xây dựng khu nhà ăn bán trú cho các cháu. Hiện tại nhà trường đang nỗ lực kêu gọi sự quan tâm đầu tư của các cấp cũng như kêu gọi đóng góp của phụ huynh, hy vọng sẽ hoàn thành trong dịp hè này”.
Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Kông Chro mới chỉ có 05/38 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 13.16%, và là một trong những địa phương có tỉ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia thấp nhất toàn tỉnh. Theo lãnh đạo ngành Giáo dục – Đào tạo huyện, thì mặc dù những năm qua các cấp chính quyền tại địa phương rất quan tâm đến công tác này, tuy nhiên, Kông Chro là một huyện nghèo, đời sống kinh tế của phần lớn người dân còn rất khó khăn, dẫn đến sự đầu tư cho giáo dục cũng có phần hạn chế.
Ông Đỗ Xuân Dũng, Phó trưởng Phòng GD – ĐT huyện Kông Chro, Gia Lainói: “Trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân, phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của trường học đạt chuẩn Quốc gia, đồng thời huy động mọi nguồn lực để thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 – 2020….”
Theo lộ trình thì từ nay đến năm 2020, huyện Kông Chro sẽ phấn đấu xây dựng thêm 7 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Để thực hiện được điều này, thiết nghĩ trong khi điều kiện kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, thì huyện Kông Chro cần có kế hoạch cân đối ngân sách, phân bổ vốn các hạng mục công trình đầu tư xây dựng một cách hợp lý. Nên tập trung xây dựng cơ sở vật chất có trọng điểm, trong đó đặc biệt chú ý đến các trường đã cận chuẩn để vừa có thể đạt được mục tiêu đề ra, vừa có thể tiết kiệm ngân sách cho địa phương./.
Quốc Linh, Mạnh Hà