Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Ia Pa

Cập nhật 14/12/2017, 16:12:04

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, huyện Ia Pa đề ra kế hoạch đến năm 2020 sẽ có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, với một huyện nghèo thuộc diện 30a để thực hiện mục tiêu này là điều hết sức khó khăn, nảy sinh nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện.

Huyện Ia Pa còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Ia Pa có 09 xã, ngay từ khi chương trình khởi động, ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện Ia Pa đã chọn Ia Mrơn và Ia Tul là 2 xã làm điểm xây dựng NTM của huyện. Thế nhưng, đến nay, Ia Mrơn mới đạt 12 tiêu chí, còn Ia Tul đạt 08 tiêu chí.

Một trong những khó khăn lớn nhất của các địa phương hiện nay là tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hệ thống cơ sở vật chất chưa đồng bộ, hơn 80% nhân dân chủ yếu thu nhập nhờ sản xuất nông nghiệp nên tiêu chí thu nhập khó đạt.

Ông Võ Hưng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch UBND xã Ia Trok, huyện Ia Pa cho biết:  Việc tỷ lệ giảm nghèo hàng năm gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì hiện nay trên địa bàn xã tỷ lệ hộ nghèo đến thời điểm này đang trong quá trình điều tra, rà soát nằm ở mức khoảng từ 24 – 25% so với tổng số hộ dân toàn xã.

Là địa phương thuộc diện huyện nghèo 30a, nên xuất phát điểm của Ia Pa còn thấp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn lực phát triển kinh tế, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Phi Loan, Bí thư Đảng ủy xã Ia Tul, huyện Ia Pa chia sẻ:  Tiêu chí nữa là tiêu chí về thu nhập cũng rất khó cho xã, đa phần là đồng bào DTTS chiếm 96%, đa phần là dân trí thấp, không có công ăn việc làm, đất đai thiếu dẫn đến nguồn thu nhập cho nhân dân rất thấp. Bên cạnh đó còn có một số ít hộ dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Được biết, năm 2017, tổng nguồn vốn huyện Ia Pa đầu tư cho xây dựng nông thôn mới là trên 128 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng; ngân sách huyện đầu tư hơn 3 tỷ đồng và vốn lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu quốc gia hơn 105 tỷ đồng; còn lại do nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt và hiến đất. Hiện tại, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp trong việc thúc đẩy người dân tham gia phát triển kinh tế, phấn đấu từ nay đến 2020 có ít nhất 02 xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo như kế hoạch đã đăng ký./.

Bích Thủy – Minh Trung.

Trả lời