Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở huyện Đức Cơ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nhưng việc triển khai công tác trồng rừng tại huyện gặp nhiều khó khăn, nhất là quỹ đất để trồng rừng rất hạn chế, nhiều người dân chưa nhận thức được rõ ý nghĩa của việc trồng rừng và nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ Trung ương chưa phân bổ. Đây cũng là thực trạng chung ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng, UBND huyện Đức Cơ chỉ đạo Hạt Kiểm lâm tích cực phối hợp với các ngành chức năng và các xã, thị trấn trong huyện khẩn trương tiến hành khảo sát, chọn quỹ đất và tuyên truyền, vận động người dân đăng ký trồng rừng trên diện tích đã lấn chiếm từ đất rừng. Tuy nhiên, nhiều người dân chưa nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tác dụng của việc trồng rừng có hưởng lợi từ các chính sách của Nhà nước để cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập vừa góp phần bảo vệ môi trường trước thách thức biến đổi khí hậu gay gắt.
Ông Hoàng Quốc Thắng- Công chức địa chính xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Khó khăn thứ hai là những hộ trồng rừng thuộc diện nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện để trồng rừng nên xã cùng với kiểm lâm địa bàn đã huy động các ngành chức năng, các đoàn thể và các đơn vị quân đội để hỗ trợ người dân trồng rừng”.
Khó khăn nữa đó là do Trung ương chưa phân bổ số tiền hỗ trợ trồng rừng sản xuất (bình quân mỗi ha được hỗ trợ 9,4 triệu đồng) theo Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ mà chỉ nhận được số tiền tỉnh tạm ứng hỗ trợ với 2,3 triệu đồng/ha nên chưa đảm bảo các điều kiện để triển khai tốt công tác này.
Anh Kiêm Văn Thắng- Làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: ‘Qua nghe các ngành chức năng tuyên truyền, gia đình tôi đã trồng 6 ha, gồm cây keo lai và cây gáo nước. Cây đang phát triển, gia đình sẽ tiến hành làm cỏ để mùa khô khỏi bị cháy nhưng do khó khăn nên không có điều kiện chăm sóc cây. Mong các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí cho gia đình có điều kiện chăm sóc cây để mùa khô khỏi bị cháy.
Hơn nữa, quỹ đất để trồng rừng ở huyện Đức Cơ hạn chế và manh mún, phân tán, chủ yếu nằm trên các đồi núi, địa hình hiểm trở, đường sá đi lại rất khó khăn; trong khi đó người dân đã trồng cây lâu năm nên không muốn chuyển sang trồng rừng sản xuất.
Ông Nguyễn Thành Vĩnh- Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Khi các ngành chức năng mua các giống cây cấp cho người dân để trồng rừng thì do đời sống quá khó khăn nên bà con không có điều kiện vận chuyển đến nơi trồng. Các ngành chức năng phải vận chuyển cây giống cho bà con. Có những địa điểm trồng rừng chỉ cách trụ sở xã chỉ hai km thôi nhưng vận chuyển trong 6 ngày mới đến được vì nằm trên đồi núi, xe không thể lên được. Hơn nữa, nhiều người dân chỉ nghĩ trồng rừng là nhiệm vụ của nhà nước nên còn thờ ơ với việc này. Sắp tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu được lợi ích của trồng rừng”.
Trong năm năm 2017, huyện Đức Cơ đã trồng được gần 10 ha rừng, đạt chỉ tiêu đề ra và từ đầu năm 2018 đến nay, tiếp tục trồng 42,6 ha rừng, đạt 95% kế hoạch. Đây là sự nỗ lực rất lớn của các ngành chức năng và chính quyền địa phương huyện Đức Cơ. Tuy nhiên, để việc trồng rừng đạt hiệu quả, huyện Đức Cơ cũng như ở nhiều địa phương khác đang tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là làm chuyển biến nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của việc trồng rừng, đặc biệt là đề nghị Trung ương sớm phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ./.
Hà Đức, R’Piên