Khó khăn trong sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 ở huyện ĐăkPơ

Cập nhật 20/1/2016, 08:01:26

Huyện ĐăkPơ là huyện thuần nông với hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên. Thời tiết nắng nóng kéo dài, mực nước ngầm ngày càng khan hiếm trong vài năm gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc gieo trồng tại địa phương. Đối với vụ sản xuất Đông Xuân 2015-2016 đến thời điểm này, toàn huyện chỉ mới gieo trồng được gần 59% kế hoạch và tiến độ đang chững lại. 

 

Từ khi kết thúc vụ mùa đến nay, trên địa bàn huyện ĐăkPơ không có mưa nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc gieo trồng vụ Đông Xuân 2015-2016. Nông dân trên địa bàn đã gieo trồng hơn 3.850 ha cây trồng các loại, đạt gần 59% kế hoạch. Trong đó, cây thực phẩm gần 1.500 ha, mía trồng mới gần 1.000 ha, mì 735 ha, cây lương thực có hạt 520 ha. Theo nhiều hộ nông dân trên địa bàn, nguồn nước tưới năm nay rất khan hiếm.

Chị Phạm Thị Thanh Thủy-Thôn Tân Sơn, xã Tân An, huyện ĐăkPơ nói: “Bình thường năm trước là nguồn nước đủ cho gia đình tưới rau 2 lần mỗi ngày nhưng năm nay nguồn nước xuống nhanh qua, phải canh chừng nước để sáng tưới và chỉ tưới được 1 lần thôi”.

Lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện ĐăkPơ cho biết: Số diện tích còn lại đang chững lại bởi thời tiết có nhiều bất lợi, mực nước ở các ao, hồ xuống thấp. Trên địa bàn huyện có 18 ao, đập nhỏ và 2 trạm bơm điện với năng lực tưới cho khoảng 300 ha cây trồng các loại, chiếm 1,5% trong tổng diện tích đất canh tác của địa phương là 22.000 ha. Đáng quan tâm là một số hồ chứa nước lớn tại 2 xã: Hà Tam, Yang Bắc đã rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Ông Đoàn Minh Duy – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện ĐăkPơ cho biết: “Trên cánh đồng Hà Tam chúng tôi khuyến cáo người dân không gieo trồng vì nước không đủ phục vụ cho sản xuất, còn lại một số ao hồ đập còn nước, chúng tôi khuyến cáo người dân sử dụng nước tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, tưới rãnh, hạn chế việc thất thoát nước, gia cố nạo vét kênh mương. Vụ Đông Xuân năm nay dự báo thiếu nước sẽ xảy ra rất cao và theo khuyến cáo của Trung tâm khí tượng thủy văn khả năng khô hạn xảy ra đến tháng 6”.

 Ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện ĐăkPơ nói: “Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân hạn chế trồng dưa hấu vì tốn nhiều nước, sử dụng tiết kiệm nguồn nước tưới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên những diện tích lúa nước 1 vụ sang các giống ngắn ngày, có khả năng chịu hạn cao, đặc biệt tuyệt đối không gieo trồng trên những diện tích mà năm ngoái mất trắng, không đủ nguồn nước tưới”.

Với thời tiết có nhiều bất lợi như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến việc chăm sóc và phát triển các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2015-2016 trên địa bàn huyện ĐăkPơ nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung. Bên cạnh điều tiết và tiết kiệm nguồn nước tưới phù hợp, chỉ gieo trồng trên những diện tích đảm bảo nguồn nước, địa phương cũng khuyến cáo người dân tập trung chăm sóc nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do khô hạn có thể gây ra./.

 

Thiên Thanh-Mỹ Tiến- Đặng Trà

Trả lời