Cũng như ở nhiều địa phương khác, trong những năm qua, công tác thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp ở huyện Đakpơ gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại nên việc đóng góp của ngành công nghiệp cho nền kinh tế của địa phương còn hạn chế. Đây là vấn đề cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đakpơ luôn trăn trở, tìm hướng tháo gỡ.
Nhà máy gạch tuy nen An Cư -Đăk pơ.
Hoạt động từ năm 2008 đến nay, Nhà máy gạch Tuy Nen An Cư tại xã Cư An là “điểm sáng” trong bức tranh ngành công nghiệp huyện Đakpơ. Nhờ mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng kiên cố, đảm bảo dây chuyền trang thiết bị, mở rộng qui mô sản xuất và nguồn nguyên liệu đảm bảo nên nhà máy này luôn hoạt động ổn định, bình quân mỗi năm làm ra hơn 8 triệu viên gạch qui chuẩn.
Lãnh đạo Nhà máy luôn chú trọng yếu tố chất lượng nên sản phẩm của đơn vị có sức cạnh tranh cao trên thị trường, qua đó không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn đảm bảo việc làm liên tục và thu nhập ổn định cho hơn 60 lao động tại địa phương.
Ông Võ Xuân Vân- Giám đốc Nhà máy gạch Tuy Nen An Cư- Đakpơ chia sẻ: Nhà máy chúng tôi trong những năm qua, hoạt động nhiều gặp thuận lợi. Được sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương và các ngành nên nguồn nguyên liệu của nhà máy đảm bảo. Về cơ chế chính sách cũng gặp nhiều điều kiện thuận lợi, nhà máy chú trọng tạo công ăn việc làm cho lao động tại chỗ để góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương…
Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Đakpơ có rất ít cơ sở sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp mang tính ổn định và hiệu quả như Nhà máy gạch Tuy Nen An Cư. Ngoài Nhà máy này, toàn huyện hiện có 3 nhà máy chế biến đá, 10 cơ sở chế biến gỗ, 1 nhà máy cán tole. Không chỉ ít về số lượng mà qui mô của các cơ sở sản xuất công nghiệp trong huyện nhỏ, có cơ sở hoạt động mang tính cầm chừng, hiệu quả không cao. Đặc biệt, nguồn nguyên liệu phục vụ cho các cơ sở sản xuất rất hạn chế.
Huyện Đakpơ đã qui hoạch Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại xã Phú An nhưng do chưa có kinh phí nên chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để hoạt động. Mặc dù huyện Đakpơ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhưng việc phát triển sản xuất công nghiệp đang gặp những khó khăn nhất định, nhất là những lợi thế và tiềm năng về chế biến các sản phẩm nông nghiệp ở địa phương chưa được khai thác.
Ông Nguyễn Trường- Chủ tịch UBND huyện Đakpơ cho biết về kế hoạch sắp tới: Thời gian tới huyện Đakpơ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, đất đai để thu hút doanh nghiệp đến hoạt động nhằm phát triển ngành công nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Nhất là huyện chú trọng phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp để tăng hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp của địa phương…
Trong bối cảnh chung bởi sự tác động bất lợi từ một số yếu tố, nhất là nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì làm thế nào để đẩy mạnh việc thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp tại nhiều địa phương như ở huyện Đakpơ đang là bài toán khó./.
Hà Đức-R’Piên