Theo mục tiêu đề ra, huyện MangYang phấn đấu đến cuối năm nay có 80% dân số tham gia BHYT. Đến thời điểm này, địa phương đã vận động và phát triển được hơn 74% dân số tham gia BHYT. Vì nhiều nguyên nhân việc phát triển 6% số hộ dân còn lại được xác định là rất khó khăn và khó đạt mục tiêu đề ra.

Nếu như cuối năm 2014, toàn huyện MangYang có hơn 76% dân số tham gia BHYT thì những tháng đầu năm nay, dân số tham gia BHYT trên địa bàn giảm còn hơn 74%. Bên cạnh nguyên nhân xã ĐăkJrăng chuyển từ vùng 2 lên vùng 1 nên số đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT như trước đây đã giảm đáng kể, cùng với đó, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung cũng đã phần nào ảnh hưởng đến việc phát triển số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn. Đến thời điểm này, BHXH huyện đã phát hành được hơn 46.100 thẻ BHYT, đạt hơn 74% kế hoạch đề ra. Ông Bùi Hữu Cờ ở tổ dân phố 6, thị trấn Kon Tầng là một trong những người vừa tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình.
Ông Bùi Hữu Cờ -Tổ dân phố 6, thị trấn Kon Tầng, huyện MangYang chia sẻ: “Vợ tôi tham gia BHYT được vài năm nay. Tôi thấy tham gia BHYT có nhiều tiện ích, nhất là khi mình không may bị ốm đau bệnh tật nên tôi cũng mới tham gia và đi mua BHYT cho mình và cho con dâu luôn để khi đau ốm mình yên tâm điều trị”.
Với đặc thù của huyện còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng và người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ khá cao trong tổng số dân hơn 62.400 người của toàn huyện nên việc phát triển số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, việc tiếp tục vận động 6% dân số còn lại để có thể đạt mục tiêu đề ra là 80% dân số tham gia BHYT vào cuối năm nay được xác định là chuyện không hề đơn giản, thậm chí rất khó thực hiện.
Ông Nguyễn Văn Tiền – Giám đốc BHXH huyện MangYang cho biết: “Địa bàn huyện không có doanh nghiệp, doanh nghiệp chủ yếu là hộ gia đình, hợp tác xã nhỏ, lẻ. Đối với khối hành chính sự nghiệp thì ổn định không tăng biên chế. Chúng tôi khai thác đối tượng trẻ dưới 6 tuổi mới sinh và đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã phối hợp cấp giấy chứng sinh để cấp thẻ và rà soát hộ nghèo còn sót để cấp thẻ bổ sung; đối tượng hộ cận nghèo được hỗ trợ mua 70%, doanh nghiệp địa phương hỗ trợ thêm 30% được hơn 400 thẻ. Danh sách người Kinh sống ở vùng 3 được 700 người được Nhà nước hỗ trợ theo Thông tư 41 tập trung khai thác. Từ nay đến cuối năm phát triển thêm 6% là rất khó khăn và khó thực hiện được”.
Việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn huyện MangYang gặp không ít khó khăn chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tỉ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Do vậy, bên cạnh những giải pháp của ngành BHXH nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức tham gia BHYT thì mỗi người dân cũng cần tích cực tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi và giảm bớt chi phí điều trị khi không may bị ốm đau, bệnh tật./.
Thiên Thanh – Xuân Huy