Từ đầu năm đến nay, Chư Sê là một trong số những địa phương của tỉnh tăng đột biến số vụ và số người chết do tai nạn giao thông. Trong đó chiếm phần lớn tổng số vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 14, 25 qua địa bàn huyện và các đường liên xã. Thực tế là vậy, song hiện nay ý thức tham gia giao thông tại cơ sở của một bộ phận người dân chưa được cao, thường xuyên vi phạm luật giao thông đường bộ làm cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương tiếp tục diễn biến phức tạp….

Theo số liệu tổng hợp từ công an huyện Chư Sê, từ 16/11/2014 đến giữa tháng 5/2015, tại địa phương đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 6 người. So với cùng kỳ năm 2014, tai nạn giao thông tăng 5 vụ, tăng 9 người chết….
Qua trao đổi Thượng tá Đỗ Ngọc Viên-Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết: Theo chúng tôi nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông thì có một số nguyên nhân chủ yếu; Thứ nhất là ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên và trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ 2 thời gian gần đây hoạt động của các tổ trật tự an toàn giao thông ở xã, thị trấn không phát huy được hiệu quả do một số khó khăn nhất định. Thứ 3 là cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện tại một số nơi đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là các đường liên thôn liên xã. Bên cạnh đó một số loại phương tiện như xe độ chế, xe máy kéo nhỏ không được phép trở người nhưng quá trình tham gia giao thông đã vi phạm, gây ra một số vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng…
Tai nạn giao thông là vậy, song nhiều người vẫn cố tình làm ngơ, bất chấp những khuyến cáo của ngành chức năng, ngang nhiên vi phạm luật giao thông đường bộ. Điều này không khó để kiểm chứng khi chỉ hơn 1h đồng hồ cùng lực lượng CSGT công an huyện tuần tra kiểm soát tại các đường liên thôn liên xã đã phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm, thậm chí có những người đang điều khiển phương tiện trong trường hợp say mèm, không làm chủ được hành vi….

Còn tại tuyến quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm cũng diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt khi làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ, lực lượng phát hiện người điều khiển xe mô tô này chạy quá tốc độ, sau khi ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra giấy tờ thì người đàn ông đã quay xe bỏ chạy và gây tai nạn với người đi cùng chiều. Tuy nhiên khi được hỏi, ông một mực khẳng định mình đang quay xe để tấp vào lề đường.
Người dân vi phạm biện minh: Tôi chấp hành quy định của anh em nên tấp vào bên đường thôi, chẳng may gây tai nạn…
Thượng tá Đỗ Ngọc Viên-Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết thêm: Giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn giao thông, đặc biệt chú ý đến các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ 2 là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Thứ 3 là tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo tăng cường hoạt động của các tổ tự quản an toàn giao thông….
Dù đã triển khai các giải pháp nhưng xem ra để có thể phát huy hiệu quả cần phải có sự cộng đồng trách nhiệm từ các phía, trong đó nòng cốt vẫn phải bắt nguồn từ chính ý thức của người tham gia giao thông, nếu không vấn nạn tai nạn giao thông khó có thể được kiềm chế, đẩy lùi…/.
Đoàn Bình-Thanh Sáng