Khó khăn khi triển khai chương trình cho vay tái canh cà phê

Cập nhật 04/12/2016, 06:12:37

Theo kế hoạch kết thúc vụ thu hoạch cà phê năm nay, nhiều nông dân phải khẩn trương phá bỏ những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp để thực hiện tái canh. Nhưng với tình hình như hiện nay nhiều khả năng sẽ khó đảm bảo kế hoạch đặt ra. Thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Gia lai, đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được hồ sơ nào của nông dân đề nghị giải ngân vốn Chương trình cho vay tái canh cà phê theo Đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020. Vậy đâu là nguyên nhân, phóng viên Đài PT-TH Gia Lai tìm hiểu tại huyện Đăk Đoa, địa phương có diện tích cà phê già cỗi cần tái canh tương đối lớn.

3-12-kk-von

Vườn cà phê của gia đình ông Yơu ở thôn Dôr 1, xã Glar-huyên Đak Đoa có diện tích gần 2 ha, trong đó có khoảng 5 sào trồng cách đây 20 năm nay đã già cỗi, cần được tái canh. Ông Yơu dự tính kết thúc vụ thu hoạch này phá bỏ để tái canh nhưng có thể sẽ không thực hiện được do khó khăn về vốn.

Ông Yơu nói: “Hiện tại bìa đỏ của mình đã thế chấp ngân hàng rồi nên bây giờ không còn tài sản thế chấp nữa để vay tái canh cà phê. Nếu không có vốn chắc mình cũng phải dừng thôi không tái canh nữa”.

Không riêng trường hợp ông Yơu mà hiện nay phải đến 80% nông dân đã thế chấp bìa đỏ tại các ngân hàng nên không còn tài sản thế chấp để vay vốn của Chương trình tái canh cà phê theo Đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2016-2020 trong khi điều kiện bắt buộc phải có tài sản thế chấp.

Cũng liên quan đến tài sản thế chấp, hiện nay một số nông dân không thể tiếp cận vốn vay là do chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số khác đất canh tác thuộc đất lâm nghiệp.

Ông Đào Huy Triền, Thôn 3, xã Đăk Roong, huyện Đăk Đoa cho biết: “ Gia đình diện tích đất canh tác thì có nhưng từ năm 2014 đến nay chưa được cấp bìa đỏ. Vì vậy mong muốn được Nhà nước cấp bìa đỏ để gia đình thế chấp vay vốn ngân hàng để về đầu tư sản xuất, thực hiện tái canh cà phê”.

Nói thêm về những khó khăn trong việc triển khai cho vay tái canh ông Lê Tấn Hùng. Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đăk Đoa cho biết: “Theo đề án tái canh cà phê của Bộ Nông nghiệp, huyện Đăk Đoa có 1.400 ha cần tái canh. Năm 2017 kế hoạch tái canh là 404 ha. Khó khăn hiện tại của người dân là nguồn vốn để thực hiện tái canh. Người dân có nhu cầu vay vốn nhưng hiện tại bìa đỏ đã vay ở ngân hàng, muốn vay phải đáo hạn để lấy bìa ra. Nhưng người dân thì không đủ khả năng, nên khó khăn nhất hiện nay là vấn đề thiếu vốn”.

Vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai và Đông Gia Lai đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về cho vay tái canh cà phê nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn. Các khó khăn đặt ra hiện nay đã được phía ngân hàng ghi nhận. Về nguyên tắc để tiếp cận vốn vay vẫn phải có tài sản thế chấp, trong trường hợp sổ đỏ người dân đang thế chấp tại hệ thống ngân hàng nông nghiệp sẽ được xem xét lại để giải quyết, đối với các trường hợp đất lâm nghiệp, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…nếu chính quyền địa phương xác nhận không có tranh chấp, ngân hàng sẽ xem xét giải ngân để người dân có điều kiện thực hiện tái canh đảm bảo tiến độ.

Hồng Uyên – Lê Thư- Duy Linh

 

 

Trả lời