Khó khăn khi thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật 07/5/2025, 16:05:09

Là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Păh, xã Hà Tây đã có nhiều nỗ lực trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều tiêu chí đã được hoàn thành, hạ tầng thiết yếu từng bước được nâng cấp, đời sống của người dân chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, một trong những khó khăn mà địa phương đang gặp phải khi xây dựng nông thôn mới đó là thực hiện tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo.

Tính đến nay, xã Hà Tây đã hoàn thành 11/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ nguồn lực đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh, huyện và sự đóng góp của nhân dân, diện mạo nông thôn của xã Hà Tây đã có nhiều đổi thay tích cực. Các tiêu chí đã đạt chủ yếu thuộc nhóm hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hệ thống chính trị và quốc phòng – an ninh. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông là một trong những điểm sáng nổi bật. Đến nay, toàn bộ các tuyến đường liên xã, liên thôn và trục chính nội đồng trên địa bàn đã được cứng hóa hoặc bê tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện quanh năm, đồng thời thuận lợi khi lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất và kết nối với các vùng kinh tế lân cận.

Anh Nguyễn Hữu Giàu – Xã Hà Tây, huyện Chư Păh bày tỏ: “Mấy năm nay, đường xá đi lại cũng tốt, bà con cũng đỡ khổ. Đường xá thông thoáng xe cộ đi lại sướng hơn. Ở Hà Tây tương đối đường tốt, đường xá thuận lợi, bà con buôn bán ổn định hơn nhiều.”

Tuy nhiên, xã Hà Tây vẫn còn 8 tiêu chí chưa đạt thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó thách thức lớn nhất là công tác giảm nghèo – một tiêu chí cốt lõi. Toàn xã hiện có 1.100 hộ với gần 5.900 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao, chiếm 18,9% tương đương 209 hộ. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù địa phương khi có tới 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như trồng mì và cây bời lời, mang lại hiệu quả kinh tế thấp. Trong khi đó, nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo còn hạn chế, việc triển khai các chương trình sinh kế, đào tạo nghề chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Để tháo gỡ khó khăn, xã đang tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như xóa nhà tạm, hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho hộ nghèo để từng bước ổn định đời sống, tạo nền tảng để vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Anh Đinh Đế – Xã Hà Tây, huyện Chư Păh chia sẻ: “Nhà mình là hộ  nghèo, được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình đóng góp và được bà con trong làng ủng hộ ngày công. Có nhà ở cũng đỡ để cố gắng phát triển để kinh tế đỡ hơn.”

Ông Nguyễn Đức Minh – Bí thư Đảng ủy xã Hà Tây, huyện Chư Păh trao đổi: “Sự quan tâm của các cấp uỷ từ Trung ương đến tỉnh đến huyện hết sức quan tâm đến xã thực hiện chương trình, dự án. Người dân yêu cầu được cấp giống cây trồng, sản xuất trực tiếp. Xã Hà Tây là xã đặc biệt khó khăn hiện nay mới đạt có 11/19 tiêu chí. Hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 50%, đặc điểm của xã là 95% người dân đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar. Tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo đó là khó khăn của xã trong triển khai các nhiệm vụ.”

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương; cùng với sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Trung ương và tỉnh, sự đồng lòng của người dân; xã Hà Tây phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới để mang lại sự thay đổi về kinh tế, văn hóa và xã hội tại địa phương.

Thuý Diện – Huy Toàn

Trả lời