Khó khăn khi thực hiện tái canh cây cà phê

Cập nhật 01/10/2017, 11:10:16

Tính từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh đã thực hiện tái canh được 3.684 ha, trong đó năm 2016 thực hiện được 1.467 ha, đạt hơn 34% kế hoạch; niên vụ cà phê 2017, thực hiện được 2.217 ha, đạt 113% kế hoạch UBND tỉnh đặt ra và đạt hơn 57% so với diện tích người dân đăng ký trồng tái canh trong năm 2017 là hơn 3.867 ha.

Song quá trình tái canh vẫn còn không ít khó khăn. Trong đó khó khăn nhất hiện nay là vốn đầu tư.
Phóng sự thực hiện tại huyện Chư Prông

Chư Prông là địa phương có diện tích cà phê thuộc diện cần tái canh khá lớn với 1.943 ha. Mặc dù năm 2016 cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, kế hoạch thực hiện tái canh chỉ đạt 40% so với kế hoạch, song niên vụ cà phê 2017 huyện đã thực hiện tái canh được hơn 414 ha, đạt hơn 127% so với kế hoạch đặt ra. Đây thật sự là kết quả tích cực về thực hiện kế hoạch tái canh cà phê trên địa bàn huyện Chư Prông cũng như tỉnh Gia Lai trong năm 2017.

Tuy nhiên theo ghi nhận ý kiến của nhiều hộ dân tham gia thực hiện tái canh cà phê ở huyện Chư Prông, mặc dù diện tích tái canh đạt vượt so với kế hoạch, song quá trình tái canh vẫn còn không ít khó khăn. Trong đó khó khăn nhất hiện nay là vốn đầu tư. Phần lớn bà con đều tự xoay sở nguồn vốn để thực hiện tái canh, tùy vào khả năng tài chính của gia đình.

Chị Nguyễn Thị Hằng, Thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Gia đình có tất cả là 4 ha, trong đó 2 ha trồng từ năm 1995 đã già cỗi cần phải tái canh. Năm nay gia đình mới nhổ bỏ để tái canh 400 cây. Toàn bộ tiền thực hiện tái canh gia đình phải tự xoay sở chứ không vay được của ngân hàng do thủ tục rườm rà quá. Nếu như có tiền vay của ngân hàng thì cũng thực hiện nhiều hơn nhưng bây giờ chờ không được nên gia đình tự làm thôi, đến đâu tính đến đó thôi”

Ông Ngô Văn Nhân, Thôn Hoàng Hưng, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cũng cho biết: “Gia đình vừa rồi cũng phá bỏ 500 gốc cà phê để trồng lại. Hiện nay bìa đỏ đang thế chấp ở Ngân hàng Nông nghiệp huyện. Nghe nói sẽ xem xét cho vay thêm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nên để tái canh lại vườn cà phê thì gia đình cũng phải vay mượn bên ngoài để làm, làm được bao nhiêu thì làm”.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được các hộ thế chấp ở các ngân hàng nên không đủ điều kiện vay vốn từ Chương trình tái canh cà phê theo Đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đành, thế nhưng có ý kiến cho rằng, bản thân có tài sản thế chấp nhưng đến nay vẫn chưa tiếp cận được vốn vay.

Ông Đoàn Cường, Trưởng thôn Hoàng Hưng, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nói: “Gia đình tôi hiện nay vẫn còn bìa đỏ chưa thế chấp nhưng vẫn chưa được giải quyết cho vay. Như vậy để tái canh thì cũng phải tự xoay sở vay mượn bên ngoài. Theo tôi nghĩ nếu làm như vậy thì việc tái canh rất khó bền vững. Vì không có vốn, dân tự làm thì làm được  đến đâu thì làm, có bao nhiêu đầu tư bấy nhiêu”.

Được biết, khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay không phải chỉ là chuyện của nông dân ở huyện Chư Prông, còn là thực trạng chung của nhiều nông dân ở các địa phương khác trong tỉnh.

Vậy vấn đề đặt ra trước mắt cũng như cho những năm tiếp theo, nếu như khó khăn của bà con không được giải quyết một cách căn cơ, liệu rằng chương trình tái canh có đảm bảo mục đích đặt ra theo Đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT nhằm tạo sự phát triển bền vững cho cây cà phê, một trong những cây trồng chủ lực của Tây Nguyên.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

 

Trả lời