Khó khăn, bất cập trong xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT tại chợ tự phát và điểm họp chợ lấn đường

Cập nhật 08/8/2019, 08:08:49

Lấn chiếm hành lang ATGT làm chợ không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, mà còn gây khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền địa phương. Để giải quyết tình trạng này, các ngành chức năng thành phố Pleiku cần sớm đưa ra những giải pháp cụ thể tháo gỡ những khó khăn, bất cập hiện nay.

Việc lấn chiếm hành lang ATGT tại các khu  như: chợ An Phú, chợ Yên Thế, chợ Biển Hồ… đã diễn ra khá thường xuyên và luôn trong tình trạng lộn xộn. Theo tiểu thương, dẫu biết việc lấn chiếm hành lang ATGT này sẽ gây nguy hiểm đối với bản thân và cho người khác, nhưng không còn cách nào khác vì các chợ này đều được xây dựng từ khá lâu đến nay đã xuống cấp, diện tích chợ cũng đã quá tải so với nhu cầu thực tế hiện nay, vì vậy các tiểu thương đành phải lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán.

Tiểu thương chợ An Phú – Thành phố Pleiku, Gia Lai nói:  “Giờ tiểu thương chúng tôi cũng chỉ mong có chợ mới rộng rãi, đàng hoàng, có nơi để mình ngồi cho nó thuận tiện buôn bán để khỏi phải ra ngoài đường ngồi”

Riêng khu vực chợ phường Chi Lăng, mặc dù được chính quyền địa phương huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng công trình chợ Chi Lăng với đầy đủ các hạng mục cơ bản phục vụ, cùng với nhiều ưu đãi hỗ trợ. Tuy nhiên, không một tiểu thương nào chịu vào đây buôn bán mà vẫn chọn cách họp chợ ở khu vực đường Trường Chinh – Trường Sa, mặc dù lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, thậm chí xử lý, song khi vắng bóng lực lượng, việc buôn bán lại diễn ra như bình thường.

Chị H’Amanh – Tiểu thương  cũng nói:  “Tôi vô chợ Chi Lăng buôn bán rồi, bán ở đó cũng cả hơn 1 tháng nhưng bán không được, tôi nhập hàng 700 ngàn nhưng vô đó bán chỉ bán được có 300 ngàn, mấy ngày trời vẫn không hết hàng. Vô trong đó thật sự là bán không được”

Chị Lâm Ngọc Định – Tiểu thương cũng nêu : “Mình làm chợ thì cũng nên tìm hiểu, làm ở nơi dân cư đông đúc. Thay vì vô chợ Chi Lăng thì người mua sẽ xuống chợ Trà Bá cách đây khoảng 2 cây số, tất cả đồ dùng ở đó đều đầy đủ tại sao phải vào chợ Chi Lăng? Vô chợ Chi Lăng không có người, buôn bán khó khăn lắm, mà trong khi khu vực này chúng tôi có đó trên 40 hộ kinh doanh buôn bán, họp chợ từ 3h cho đến 6h là tan chợ.”

Để xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường họp chợ tràn lan như hiện nay, ngoài việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thành phố Pleiku cần tính toán phương án đầu tư nâng cấp các khu chợ, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân./.

Xuân Huy

Trả lời