Với vai trò độc lập trong xét xử, thời gian qua các vị Hội thẩm nhân dân tỉnh Gia Lai đã góp phần đảm bảo tính dân chủ, khách quan và minh bạch trong mỗi phiên tòa, qua đó giúp hệ thống TAND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Là những người được HĐND tỉnh bầu, bên cạnh trọng trách được tin tưởng gửi gắm thì các vị Hội thẩm nhân dân luôn xác định xã hội càng phát triển thì vai trò và trách nhiệm của mỗi Hội thẩm nhân dân càng nặng nề.
Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh Gia Lai nhiệm kì 2011-2016 hiện có 28 vị, trong đó có 1 Trưởng đoàn và 2 Phó Trưởng đoàn. Chỉ tính riêng từ năm 2014 đến nay, các vị Hội thẩm TAND tỉnh đã tham gia xét xử sơ thẩm hơn 170 vụ án các loại, trong đó chủ yếu tham gia xét xử án hình sự.
Bên cạnh các vị Hội thẩm là những cán bộ, công chức đã nghỉ hưu tích cực tham gia công tác xét xử thì nhiều vị Hội thẩm đương chức cũng nhiệt tình sắp xếp thời gian để tham gia công tác xét xử các vụ án được xét xử tại tòa và các phiên tòa lưu động. Ý thức vai trò, trách nhiệm và vị trí độc lập của Hội thẩm trong Hội đồng xét xử, các vị Hội thẩm đã tích cực tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến pháp luật do TAND tỉnh tổ chức, cũng như tự học tập, trau dồi nâng cao trình độ, qua đó hoàn thành tốt chức trách được giao, góp phần giúp cho việc xét xử của Tòa án được chính xác, khách quan, đảm bảo quyền, lợi ích và nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nhờ vậy, trong thời gian qua, hầu hết các vụ án sơ thẩm đều được Hội đồng xét xử tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ nào oan, sai, bỏ lọt tội phạm.
Ông Nguyễn Chương – Hiệu Trưởng Trường THPT Pleiku, Hội thẩm TAND tỉnh nói: “ Hội thẩm nhân dân là người đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị cáo, bị hại, góp phần tham gia xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Do vậy, vai trò của Hội thẩm ngày càng được nâng cao và quan trọng. Và thời gian qua, mỗi năm TAND tỉnh tổ chức được 2 đợt tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các Hội thẩm, qua đó góp phần giúp Hội thẩm hoàn thành tốt trọng trách của mình. Nhờ vậy mà thời gian qua, đối với TAND tỉnh ít có vụ án nào bị xem xét lại hay cải, sửa”.
Tham gia Hội đồng xét xử với vai trò vừa là người đại diện cho nhân dân tham gia vào hoạt động tư pháp của Nhà nước, vừa là người bảo vệ pháp luật, đối với nhiều vị Hội thẩm nhân dân, quá trình công tác đó đã để lại cho họ không ít kinh nghiệm quý báu và nhiều điều trăn trở. Dù môi trường làm việc của Hội thẩm nhân dân không chuyên nghiệp như Thẩm phán cùng các chế độ được hưởng chẳng đáng là bao, nhưng khi được mời tham gia xét xử mỗi Hội thẩm nhân dân luôn ý thức rõ trách nhiệm, cũng như uy tín của bản thân.
Bà Trần Thị Huệ -Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, Sở Thông tin&Truyền thông, Phó Trưởng đoàn Đoàn Hội thẩm TAND tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Bản thân tôi cũng như các vị Hội thẩm khác luôn sắp xếp thời gian, công việc cơ quan hợp lý để làm tròn trách nhiệm của mỗi Hội thẩm. Và khi đã đầu tư nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng vụ án thì tiếng nói của Hội thẩm nhân dân trong Hội đồng xét xử đóng vai trò rất quan trọng. Chính sự nỗ lực, cố gắng ấy của mỗi Hội thẩm sẽ góp phần xóa đi những nhận định không chính xác và thiếu khách quan là: Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử chỉ là hình thức, mọi vấn đề đều do Thẩm phán trong Hội đồng xét xử quyết định”.
Có thể nói, khi xã hội không ngừng phát triển, trình độ dân trí ngày càng nâng cao đặt ra một yêu cầu, trọng trách và đòi hỏi không hề nhỏ đối với mỗi vị Hội thẩm nhân dân. Để xứng đáng với niềm tin và sự trông mong, gửi gắm của người dân, mỗi Hội thẩm TAND tỉnh Gia Lai xác định không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm thực hiện tốt hơn trọng trách được giao trong xu thế phát triển của xã hội./.
Thiên Thanh – Thanh Sáng -Duy Linh