Không phải ngôi làng giàu có, cũng không ở vùng thuận lợi nhưng làng Jun, xã Jang Bắc, huyện Đak Pơ lại thu hút bất kì ai có dịp đến nơi này.
Thông qua nhiều phong trào, cuộc vận động, mà đặc biệt là các phong trào từ hội phụ nữ đã làm cho mỗi gia đình ở làng Jun đều có ý thức trong xây dựng đời sống mới.

Tất cả đều phải có bàn tay con người, bàn tay các chị, các mẹ thường xuyên chăm bón, vun trồng, quét dọn. Hơn 1000 m hàng rào xanh bằng cây chuỗi ngọc trải khắp các nhánh đường bê tông nội làng. Có đoạn hàng rào cũng gần chục năm tuổi từ khi làng được chọn làm mô hình “Làng phụ nữ kiểu mẫu”, nhưng có đoạn mới được vun trồng xây dựng trong vòng một năm nay, từ khi mô hình “hàng rào xanh’ chính thức được khởi động ở các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai. Việc làm cho sạch, đẹp ngay chính nơi ở của mỗi hộ dân nơi đây có lẽ đã trở thành thói quen hàng ngày, từ trong nếp nghĩ.
Chị Đinh Thị Dôm, làng Jun, xã Yang Bắc, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Mình trồng cây xanh, trồng hoa và làm đẹp nơi ở là cho bản thân mình, gia đình mình trước đã, chứ có cho ai đâu. Bây giờ cả làng đều đẹp, mình cũng thấy vui vẻ, yêu đời hơn khi về với nơi mình sống sau những khi làm việc mệt nhọc”.
Không chỉ có một môi trường thật sự xanh- sạch- đẹp, 6 tiêu chí của một ngôi làng “phụ nữ kiểu mẫu” cũng đang được làng Jun dần hoàn tất. Trong đó, điển hình là các tiêu chí như: không có hộ đói, giảm hộ nghèo; không có hộ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; có chi hội phụ nữ vững mạnh; môi trường đảm bảo… Chi hội phụ nữ làng Jun đã thành lập được mô hình tiết kiệm “5-10 triệu đồng” để vận động hội viên tiết kiệm, thoát nghèo. Làng Jun hiện có 63 hộ dân, 57 hội viên phụ nữ. Vẫn còn 8 hội viên thuộc diện hộ nghèo nhưng đều đã được nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của tổ chức hội.
Chị Đinh Thị Thăm,Chi hội trưởng Hội Phụ nữ làng Jun, xã Jang Bắc, Đak Pơ, Gia Lai nói: “Khi mà phát động phong trào thì phụ nữ trong làng ai cũng ủng hộ nhiệt tình hết. Hồi đầu chưa biết làng kiểu mẫu là thế nào nhưng mình cứ làm theo hướng dẫn của hội cấp trên. Bây giờ mỗi nhà đều nhìn nhau mà làm”.
Với mô hình, cách làm “điểm” ở làng Jun, giờ đây, toàn huyện Đak Pơ đã có tổng cộng 11 ngôi làng “ kiểu mẫu” tại 7 xã, thị trấn đang được duy trì. Ở những thôn, làng phụ nữ kiểu mẫu này, hệ thống chính trị được củng cố, trình độ nhận thức của nữ giới được cải thiện mọi mặt, 80% hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không 3 sạch”, bản sắc văn hóa dân tộc và an ninh nông thôn luôn được giữ vững… góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.
Minh Lý, Viễn Khánh