Không còn làm nông nghiệp xưa cũ, hiện nay rất nhiều nông dân, nhất là nông dân trẻ đã có nhiều cách làm hay nhằm thay đổi cuộc sống chính mình. Đặc biệt, việc mạnh dạn áp dụng công nghệ 4.0 đã mở ra cho họ nhiều cơ hội làm ăn cũng như thỏa mãn được ước mơ khởi nghiệp. Câu chuyện về những nông dân trẻ ở xã Ia Blang, huyện Chư Sê là một trong những điển hình như thế.

Mảnh vườn cách đây 1 năm trước rất xơ xác vì tiêu chết hàng loạt!. Thay vì đợi đất phục hồi rồi trồng lại tiêu, anh Lê Đức Lộc đã nhanh chóng chuyển sang trồng măng tây. Việc tưới cây hoàn toàn tự động, ngay cả chăm bón, thu hoạch cũng theo đúng chu kỳ nên cây phát triển tốt. Nhờ thế, anh Lộc làm nông nhưng lại khá nhàn nhã, thu nhập lại cao do áp dụng được công nghệ tiên tiến trong trồng trọt và tiêu thụ sản phẩm.
Anh Lê Đức Lộc – Thôn 6, xã Ia Blang, Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Lúc trước tôi chọn theo cây măng tây này nhờ anh em mách bảo, chia xẻ để xóa đói giảm nghèo. Hiện tại tôi trồng 800m2, thu nhập trung bình mỗi tháng từ 9-12 triệu/800 m2. Hiện tại tôi thấy trồng măng tây tốt hơn tiêu, cà phê rất nhiều vì cho thu hoạch ổn định, thu hoạch liên tiếp từ 9-10 tháng/năm”.
Những mô hình trồng cây ăn trái, rau màu chủ yếu do các nông dân ở độ tuổi từ 25-35 ở xã Ia Blang, huyện Chư Sê làm chủ xuất hiện ngày một nhiều. Trẻ tuổi và được đào tạo bài bản từ trường lớp lên họ mạnh dạn thích ứng với yêu cầu trồng trọt và nhất là kinh doanh thời công nghệ số như hiện nay. Không như ngày xưa, các nông dân trồng sản phẩm và đợi thương lái đến mua hoặc đến các điểm mua bán chào hàng. Nhưng nay tận dụng mạng xã hội, họ đưa sản phẩm của mình lên để chào bán, kể cả ship đến tận tay người tiêu dùng.
Anh Lê Viết Bích Huệ – Thôn 6, xã Ia Blang,Chư Sê, Gia Lai cũng cho biết: “Sau khi tìm hiểu qua mạng Internet và thực tế tại các mô hình, tôi thấy cây măng tây phù hợp với đặc điểm khí hậu ở Chư Sê. Chúng tôi quyết định nhập về thử và trồng với số lượng 2 sào để tìm hiểu thị trường. Lúc đầu cũng có khó khăn vì người dân không biết măng tây là như thế nào nhưng sau đó người dân biết và dần chấp nhận nên tôi quyết định mở rộng và chia xẻ với bà con xung quanh để làm và phát triển cây măng tây trên địa bàn”.
Anh Đặng Ngọc Nam – Công chức Địa chính Nông nghiệp xã Ia Blang – Chư Sê – Gia Lai cho biết: “Đối với những thanh niên trẻ trên địa bàn xã, nhất là những thanh niên đã qua trường lớp đào tạo, các trường ĐH, Cao đẳng không có việc làm trở về địa phương tìm kiếm phương án làm ăn. Các thanh niên này khi bắt tay vào việc thường rất năng nổ. Ngoài kiến thức được học, họ chủ động tìm hiểu kiến thức trên mạng và các diễn đàn nông nghiệp nên trồng và tìm đầu ra cho sản phẩm mình một cách hiệu quả”.
Mặc dù mới khởi nghiệp nhưng nhờ chủ động tìm kiếm các mặt hàng đáp ứng nhu cầu thị trường và đặc biệt là khai thác tốt công nghệ số trong trồng trọt lẫn tiêu thụ sản phẩm nên hầu hết các mô hình làm kinh tế ở xã Ia Bang, huyện Chư Sê do thanh niên làm chủ đều cho thu nhập tốt. Chính sự mạnh dạn như vậy, những nông dân tuổi đời còn rất trẻ của thời @ ở xã Ia Bang, huyện Chư Sê đã và đang dệt nên câu chuyện tương lai tươi sáng cho chính mình./.
Thu Thủy ; R’Piên