Khi những con đường giao thông nội đồng được hoàn thành

Cập nhật 18/8/2021, 07:08:25

Sau chương trình kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nội đồng nhằm hoàn thiện hệ thống đường nội đồng đến từng vùng sản xuất, đảm bảo thuận lợi nhất cho sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ nông sản cho nông dân. Giao thông đi lại thuận lợi, người dân rất phấn khởi, yên tâm đầu tư phát triển sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Mới đây, một công trình giao thông nội đồng trên địa bàn huyện Chư Pah vừa mới được hoàn thành, đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của dân làng và chính quyền địa phương.

Vào những  ngày này, người dân làng Ngó ở xã Ia Ka ai nấy cũng đều tỏ ra rất vui mừng, phấn khởi khi đi lại trên con đường mới bằng phẳng, kiên cố vừa được hoàn thành, đưa vào sử dụngVậy là từ nay dân làng ở đây không còn phải trải qua cảnh trơn trượt, lầy lội của mùa mưa mỗi khi vào khu vực sản xuất.

Bà Rơ Châm H’Choi, Làng Ngó, xã Ia Ka, huyện Chư Pah cho biết: “Trước đây đường đi rất là khó khăn, nhất là vào mùa mưa đi trơn như đổ mỡ. Giờ thấy đường như thế này thì quá mừng. Lúc chưa có đường, mùa mưa chở phân không được phải mượn xe lớn mới chở được, tốn thêm tiền. Đây là lần đầu tiên đi đường mới, đường dễ đi”.

Anh Rơ Châm Unh, Làng Ngó, xã Ia Ka, huyện Chư Pah nói: “Hồi xưa mùa mưa đường trơn trượt, vận chuyển phân bón phải thuê xe ô tô. Bây giờ có đường mới dân làng rất phấn khởi. Dân làng sau này hy vọng có đường mới dễ đi, kinh tế phát triển hơn”.

Khu vực làng Ngó có hơn 150 ha đất sản xuất, chủ yếu là lúa nước hai vụ và cà phê. Trước đây khi còn đường đất, vào mùa mưa việc đi lại bình thường đã rất khó khăn, còn vận chuyển vật tư phân bón, sản phẩm hàng hóa sau thu hoạch bà con phải thuê các loại phương tiện để vận chuyển. Bao năm vất vả nên khi con đường được xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng, dân làng rất phấn khởi và tin tưởng con đường mới này sẽ mang lại một sức sống mới cho cuộc sống bà con nơi đây.

Ông Rơ Châm Jú, Già làng làng Ngó, xã Ia Ka, huyện Chư Pah cho biết: “Anh em bà con rất mừng, trước kia khó khăn, chở sản phẩm vào khu vực này. Ở đây có 153 ha. Được Đảng – Nhà nước làm con đường này bà con rất mừng, sau này chở phân bón, sản phẩm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cảm ơn Đảng – Nhà nước”.

Được biết từ nguồn ngân sách tỉnh, chương trình đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng được triển khai từ năm 2018 ở một số địa phương, trong đó ưu tiên cho những vùng có diện tích lúa nước nhiều nhưng giao thông đi lại khó khăn. Tại huyện Chư Pah, trung bình mỗi năm được bố trí 3 tỷ đồng và từ 2018 đến nay đã có 4 tuyến đường giao thông nội đồng được hoàn thành, đưa vào sử dụng, qua đó đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp địa phương không ngừng phát triển, gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Đắc Thắng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Chư Pah cho biết: “Qua quá trình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc người dân thuận lợi đi lại, vận chuyển vật tư, hàng hóa, góp phần tăng giá trị nông sản. Thông qua nguồn vốn này cũng góp phần đạt tiêu chí NTM cho các xã có triển khai chương trình này”.

Theo kế hoạch chương trình đầu tư giao thông nội đồng trên địa bàn huyện Chư Pah sẽ kéo dài đến năm 2022. Thông qua chương trình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mở rộng sản xuất, đầu tư thâm canh và áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào phát triển sản xuất. Quá trình này sẽ thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo nên các chuỗi liên kết sản xuất, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm nông sản, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho người dân. Đó cũng là mục tiêu đặt ra khi nhà nước đầu tư những con đường giao thông nội đồng như ở làng Ngó này./.

 Hồng Uyên, Phi Long

Trả lời