Trong 1 tháng qua, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến hết sức phức tạp với số ca gia tăng nhanh. Trước thực tế này, người dân phải cộng đồng trách nhiệm cùng với ngành y tế trong việc triển khai công tác phòng dịch sốt xuất huyết, trong đó một trong những biện pháp dễ làm, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả cao là diệt loăng quăng, bọ gậy mỗi tuần xung quanh khu vực gia đình mình sinh sống.
Gia đình ông Nguyễn Văn Thuật ở thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, Tp. Pleiku từng có người thân bị sốt xuất huyết. Sau khi nắm bắt tình hình, Trạm Y tế xã Biển Hồ đã xuống tận nơi hướng dẫn gia đình ông Thuật thực hiện phun khử khuẩn và dọn dẹp xung quanh khuôn viên nhà. Sau một tuần ghi nhận ca bệnh, đến nay gia đình ông không có thêm trường hợp mắc sốt xuất huyết mới.
Ông Thuật nói: “Gia đình nhà tôi có một cháu bị mắc sốt xuất huyết phải đi viện để chữa. Đến nay cháu đã về công tác bình thường. Gia đình chúng tôi đã tổ chức phun thuốc tẩy trùng, phun thuốc muỗi khắp trong nhà, khuôn viên, phát quang bụi rậm, dọn dẹp chai lọ, phi đựng nước chúng tôi đã thu dọn và úp đậy cẩn thận”.
Từ đầu năm đến nay, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ mới phát hiện 1 điểm dịch sốt xuất huyết. Nếu như không có sự phối hợp tốt giữa chính quyền địa phương và người dân thì điểm dịch sẽ nhanh chóng trở thành ổ dịch chỉ trong vòng từ 5 đến 7 ngày.
Ông Trần Đức Thảo, Tổ trưởng thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku cũng cho biết: “Sau khi được sự nhắc nhở, tuyên truyền của TYT xã chúng tôi về tổ chức họp dân thông qua các kênh như zalo, loa truyền thanh của thôn, các tổ chức chính trị như hội nông dân, chi bộ.
Dập dịch là trách nhiệm của mọi người chứ không phải một cá nhân nào. Cho nên nhân dân hiểu rất rõ, thôn chúng tôi trước đây có mấy ổ dịch nhưng năm nay xác định ngay từ đầu mùa mưa chúng tôi đã tuyên truyền cho nên việc chấp hành của bà con tương đối tốt”.
Thành phố Pleiku hiện là địa phương đứng thứ 3 của tỉnh Gia Lai về ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao với 233 ca từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên do cùng một lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ như tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19, tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em nên hiện nay nhiều đơn vị đang gặp khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Y sỹ Rơ Mah Nung, Trạm Y tế phường Yên Thế, TP. Pleiku cho biết: “Hiện tại cũng đã dập tắt được dịch một phần nào, nhưng nói thật là nhân viên y tế mỏng, địa bàn phường lại rất rộng mong rằng ý thức của người dân sẽ lan rộng hơn, nhận thức đúng đắn hơn về phòng chống dịch, nhất là dịch sốt xuất huyết”.
Dự báo tháng 8, tháng 9 sẽ là đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết, thế nhưng đến cuối tháng 7/2022, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết tăng tới 6,2 lần so với những tháng cùng kỳ của năm 2021. Dịch bệnh đã xuất hiện tại 129/220 xã, phường, thị trấn của 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.
Ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai khuyến cáo: “Với tình trạng mưa, tạnh như thế này nguy cơ nước đọng tạo môi trường thuận lợi nhất cho muỗi phát triển là rất cao. Đây là điều rất đáng quan ngại, trong khi đó qua xét nghiệm xác định tuýp thì tỉnh Gia Lai đã có ¾ típ đó là tuýp 1, 2 và 4. Đây là nguy cơ rất lớn cho tình trạng bệnh nặng. Vì sốt xuất huyết mắc tuýp này rồi vẫn có thể mắc tuýp khác, mắc lần sau chắc chắn nặng hơn lần trước, rất mong người dân quan tâm”.
Ngành y tế khuyến cáo người dân cách phòng dịch sốt xuất huyết cơ bản nhất vẫn là không để các dụng cụ chứa nước của gia đình như chum, thau, vại, bể nước có nước đọng, vì đây là môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Do đó, loại bỏ nơi đẻ trứng và trú ẩn của muỗi và diệt bọ gậy là việc các gia đình cần phải làm thường xuyên trong công tác phòng chống, bệnh sốt xuất huyết/.
Lệ Xuân, Phi Long