Hơn 11 năm suối Hội Phú được đưa vào quy hoạch với mục đích tạo nên dòng kênh xanh trong lòng thành phố, nhưng đến nay dự án này vẫn gần như “án binh bất động”. Trong khi đó, người dân Pleiku thì cứ trông mong dự án sớm triển khai để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân.

Hơn 10 năm nay dự án vẫn chưa được triển khai
Hơn chục năm nay gia đình ông Mai Trung Thành và nhiều hộ khác ở tổ 4, phường IaKring đã rất khổ sở trước sự ô nhiễm của suối Hội Phú. Lượng rác thải dồn ứ mỗi lúc một nhiều, thêm vào đó các loại chất thải sinh hoạt của các gia đình xung quanh cũng thải ra suối khiến cho dòng nước bẩn đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tình trạng ô nhiễm ngấm sâu vào lòng đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mạch nước ngầm của nhiều gia đình sinh sống hai bên bờ suối. Trước đây gia đình ông Thành sử dụng nước giếng đào gần suối nhưng mấy năm nay nguồn nước bị ô nhiễm ông phải bỏ giếng. Hiện tại trong xóm 8 gia đình đang phải dùng chung một giếng nước. Ông Thành bức xúc nói: “Dùng thì dùng vậy thôi chứ nói thật cũng không yên tâm lắm, vì chưa chắc nguồn nước ở đây không bị ô nhiễm vì cũng gần suối. Nhưng bây giờ không dùng thì lấy gì ăn uống, sinh hoạt hàng ngày nên cứ phải dùng vậy thôi. Chúng tôi mong sao tình trạng ô nhiễm sớm được khắc phục để cuộc sống người dân nơi này không còn bị ảnh hưởng”.
Cánh đồng Ia Tốt, nằm sát chân cầu Phù Đổng nơi canh tác của hơn 20 hộ thuộc làng văn hóa Plei Ốp, thành phố Pleiku. Trước đây cánh đồng này bà con canh tác lúa nước 2 vụ, nhưng từ khi xây dựng cầu, dân cư phát triển đông đúc làm gia tăng tình trạng ô nhiễm, lòng suối bị bồi lấp đất đá, rác thải gây ngập úng cục bộ vào mùa mưa, không thể canh tác được. Mùa này, thỉnh thoảng bà con lại ra phát cỏ cho bớt um tùm để giữ đất chuẩn bị cho vụ Đông Xuân.
Anh Rơ Chăm Thot, Trưởng thôn làng văn hóa Plei Ốp, Tp.Pleiku cho biết: Trước đây bà con làm lúa nước 2 vụ, mấy năm nay chỉ làm được vụ Đông xuân thôi. Mất đi một phần thu nhập, bà con cũng khó khăn, gạo làm ra không đủ ăn, phải đi mua . Nghe nói suối này đã được quy hoạch mà không biết sao không thấy triển khai.
Ông Trần Văn Phúc, Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, Tp.Pleiku nói: “Tình trạng ô nhiễm đã nhiều năm nay nhưng nói thật là phường cũng không có cách nào để khắc phục. Thời gian qua địa phương cũng vận động người dân không đổ rác thải xuống suối nhưng vẫn không thể kiểm soát được. Chính quyền địa phương cũng như người dân mong muốn dự án suối Hội Phú sớm được triển khai để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng”
Suối Hội Phú bắt đầu từ xã Diên Phú chảy về xã Trà Đa với tổng chiều dài 15,89 km. Trong đó, đoạn suối chính dài 6,25 km chảy qua trung tâm TP. Pleiku bắt đầu từ cống Ia Sol, đường Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, chảy xuyên qua các phường trung tâm: Hội Phú, Hội Thương, Hoa Lư, Phù Đổng. Hiện tại các đoạn này đều trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Hàng trăm hộ dân đã phải hứng chịu sự ảnh hưởng này từ chục năm nay và không biết đến khi nào tình trạng này mới được khắc phục?
Hồng Uyên, Minh Trí