Ngoài các hình thức tuyên truyền nhằm giúp người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, xe thông tin lưu động thì ở một số nơi chính quyền đã có những sáng tạo khi vận động người dân đeo khẩu trang như một thói quen khi ra đường cũng như đến những nơi đông người và được người dân rất đồng tình hưởng ứng. Phóng sự được thực hiện tại một làng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Chư Pưh.

“Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách 2m trước khi vào quán” là thông tin của bảng khuyến cáo người dân được dán trước các cửa hàng tạp hóa ở làng Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh từ mấy tháng nay.
Với nhiều sản phẩm thiết yếu đáp ứng cơ bản nhu cầu mua sắm của người dân, nên hàng ngày các cửa hàng tạp hóa trong làng phục vụ cho khá đông bà con đến mua hàng, vì thế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid – 19 từ các cửa hàng là khá cao. Ý thức được điều này nên các cửa hàng đã phối hợp rất tốt với chính quyền địa phương để thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hàng nghiêm túc việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đến mua hàng.
Anh Siu Ngéch, Làng Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Thấy bên ngoài có tấm bảng yêu cầu phải đeo khẩu trang nên khi đến đây mua hàng mình cũng đeo khẩu trang cho an toàn”.
Anh Siu Ơr, Chủ hàng tạp hóa cho biết: “Ở cửa hàng thì nhiều bà con trong làng đến mua trong khi dịch bệnh diễn biến phức tạp nên từ khi dán bảng ở trước cửa thì bà con cũng đã chấp hành. Bà con đã hiểu là đeo khẩu trang là để phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe”.
Anh Rmah Đa Vit, Chủ cửa hàng tạp hóa nói: “Dịch bệnh diễn biến phức tạp mà cửa hàng có nhiều người đến mua hàng nên cũng lo lắng. Từ khi dán bảng và nhắc nhở bà con thì bây giờ mọi người cũng đã quen với việc đeo khẩu trang”.
Việc làm tưởng như đơn giản nhưng lại khá hiệu quả…Ban đầu nhiều người dân vẫn còn chưa quen nhưng chỉ sau vài ba lần nhắc nhở thì đến nay khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của bà con trong làng mỗi khi ra đường.
Anh Siu Tiêm, Làng Tung Neng, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh nói: “Lúc đầu thì không quen vì trước giờ không đeo khẩu trang nhưng bây giờ thì quen rồi. Đi mua hàng, ra đường, đến nơi đông người là đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh Covid – 19. Bà con trong làng cũng sợ dịch bệnh”.
Ông Thạch Phi Lân, Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh cho biết: “Thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, thời gian qua xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thông qua nhiều hình thức. Trong đó có việc dán bảng khuyến cáo trước các cửa hàng tạp hóa nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách. Với cách làm này thì qua theo dõi chúng tôi thấy rất hiệu quả. Với những cách làm như vậy nên đến nay tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn xã Ia Dreng vẫn khá an toàn”.
Với cách làm như xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh đang áp dụng ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng ngừa dịch bệnh. Đặc biệt, thời gian qua dịch bệnh Covid – 19 đã lây lan, bùng phát ở một số làng đồng bào dân tộc thiểu số thì với cách làm sáng tạo như xã Ia Dreng cần được nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền để giúp người dân hình thành những thói quen tích cực để thích ứng an toàn trong điều kiện hiện nay khi dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường.
Hồng Uyên, Viễn Khánh