Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung và đồng bào DTTS nói riêng, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức dạy nhiều nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp theo nhu cầu thực tế bà con mong muốn. Không chỉ áp dụng hiệu quả vào việc sản xuất, sinh hoạt của gia đình, nhiều lao động là đồng bào DTTS sau khi học nghề xây dựng còn có thêm cơ hội việc làm với thu nhập ổn định, tăng cao so với trước đây.
Mặc dù đã gắn bó với công việc thợ xây hơn 10 năm nhưng cách đây hơn 2 năm, anh Đinh Hoan ở làng Bung Bang H’Ven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ vẫn quyết định theo học nghề xây dựng do địa phương tổ chức cho người dân trong xã. Nhờ học qua trường lớp bài bản, anh Hoan đã tích lũy thêm nhiều kỹ năng, kỹ thuật để có thể tự tin đảm nhận các công trình xây dựng đơn giản cho người dân trong xã. Điều anh Hoan cảm thấy phấn khởi nhất là sau khi học và làm lành nghề, công việc của anh nhiều lúc làm không kịp, nhờ đó thu nhập cũng khá hơn trước rất nhiều. Đây cũng chính là lý do để anh truyền nghề cho con trai của mình với hy vọng cả gia đình sẽ có thu nhập ổn định từ nghề xây dựng.
Anh Đinh Hoan – Làng Bung Bang H’Ven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ nói: “Mình làm nhà tình nghĩa, chương trình hỗ trợ miền núi, năm rồi cũng làm 4-5 cái nhà, rồi nhà tư nhân…. Một tháng mình nhận tới mấy cái nhà, làm không kịp thì chia cho người khác vì trong làng cũng xây, trong làng cũng có 2-3 thợ trong đó.”
Anh Đinh Huê – Làng Bung Bang H’Ven, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ chia sẻ: “3 năm nay theo ông già làm thợ hồ, cũng khỏe hơn bốc mía. Mai mốt cũng đăng ký học nghề thợ xây, có bằng, có kiến thức mới thì làm kiểu mới.”
Không chỉ anh Đinh Hoan mà thời gian qua, sau khi học nghề xây dựng, nhiều lao động là đồng bào DTTS ở các xã trên địa bàn huyện Đak Pơ đã phát huy hiệu quả nghề được đào tạo. Không chỉ có thêm việc làm và tăng thu nhập, khi có thợ xây là chính những người dân trong làng, tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn kết.
Ông Đinh H’Yen – Làng Yun, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ bày tỏ:” “Bà con cũng giúp qua giúp lại phụ hồ. Có bà con trong làng tiền cũng rẻ hơn. Mình thích trong làng xây hơn.”
Bà Trịnh Thị Thanh Hòa – Phó Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Đak Pơ nói: “Qua các lớp đào tạo nghề cho thấy đa số người dân cũng đã có thêm kiến thức. Một số người cũng đã thành lập các tổ, nhóm, riêng về nghề xây dựng thì thành lập tổ nhóm để xây dựng dân dụng tại làng.”
Ông Đinh Hvư – Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ cho biết: “Đào tạo nghề trong thời gian vừa rồi lớp nghề xây rất hiệu quả. Bà con mình trước kia không biết xây nhà. Đối với bà con DTTS những kiến thức cơ bản được học thì đã biết vận dụng được và làm đúng quy trình, kiến thức được học. Xây dựng nhà trên địa bàn của xã thì thợ cũng xây rất đẹp.”
Khi đồng bào DTTS biết vận dụng và phát huy hiệu quả các nghề đã được đào tạo không chỉ thay đổi tư duy sản xuất, kỹ năng lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở khu vực nông thôn. Qua đó thực hiện hiệu quả việc chuyển dịch cơ cấu lao động và xây dựng nông thôn mới.
Thiên Thanh – Viễn Khánh