Cùng với sự quan tâm ưu tiên hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước đối với các hộ nghèo, gia đình khó khăn, thời gian qua với tinh thần “của ít lòng nhiều”, nhiều tổ chức đoàn thể, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực tham gia giúp đỡ về vật chất, tinh thần đối với các hộ nghèo, gia đình khó khăn. Những việc làm nghĩa tình và thiết thực ấy đã góp phần tạo thêm động lực để các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Phóng sự được thực hiện tại TP.Pleiku.

Từ sự tự nguyện ủng hộ kinh phí của các hội viên nông dân, Hội Nông dân phường Thắng Lợi vừa trao tặng gạo cho 5 gia đình nghèo, khó khăn ở làng Nha Rông. Đây là một trong những việc làm thường xuyên thu hút sự tham gia của các hội viên, mạnh thường quân trên địa bàn với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách”. Món quà tuy nhỏ, nhưng cũng đã góp phần giúp các gia đình thêm ấm lòng trong thời điểm khó khăn.
Chị H’Tem-Làng Nha Rông, phường Thắng Lợi, Tp.Pleiku nói: “Gia đình mình khó khăn, con đau, được tặng gạo, dầu ăn, mắm… gia đình cảm ơn nhiều, giờ có gạo để cho con ăn no rồi”.
Với mục tiêu về đích sớm 1 năm Chương trình Nông thôn mới trong năm nay, một trong những mục tiêu quan trọng được cấp ủy, chính quyền xã Chư Á nỗ lực thực hiện là xóa nhà dột nát, tạm bợ cho gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của 5 phường nhận hỗ trợ, xã còn huy động sự hỗ trợ, giúp đỡ về tiền của, công sức của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân và sự giúp đỡ ngày công của bà con dân làng… với hy vọng sẽ hoàn thành việc xây dựng mới 13 ngôi nhà dột nát và sửa chữa 60 căn nhà thiếu kiên cố cho các gia đình.
Anh Châu Hoài Phương-Bí thư Đoàn xã Chư Á, Tp.Pleiku cho biết: “Ngoài những căn nhà được các nhà hảo tâm, Ban vận động xã vận động ủng hộ, Đoàn xã nhận sửa chữa 1 căn nhà thiếu kiên cố trên địa bàn xã trị giá từ 12 đến 15 triệu đồng”.
Bà Nguyễn Thu Hương-Chủ tịch UBND xã Chư Á, Tp.Pleiku cho biết: “Xã cũng xây dựng kế hoạch những nhà nào thuộc cơ quan phụ trách làng nào, có doanh nghiệp nào đứng chân trên địa bàn thì cũng vận động ủng hộ, giúp đỡ, ngoài ra vận động người dân trên địa bàn đóng góp công, hội viên hội phụ nữ, đoàn viên, nông dân… hỗ trợ giúp các gia đình khó khăn làm nhà ở kiên cố”.
Khi cả cộng đồng xã hội cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nghèo, khó khăn trong cuộc sống, sinh hoạt không chỉ góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện để vượt qua hoàn cảnh mà còn góp phần sẻ chia nhân rộng những việc làm tốt, những nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống đời thường hôm nay. Và để sớm cải thiện, ổn định cuộc sống của gia đình rất cần ý chí nghị lực vươn lên và sự cần cù, chịu khó lao động của mỗi người, mỗi gia đình./.
Thiên Thanh-Kim Châu- Huy Toàn