Đối với các bác sĩ đang công tác tại vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai, niềm vui trong công việc không chỉ đến từ việc khám, chữa bệnh mà hạnh phúc hơn đó là đã góp phần làm thay đổi được nhận thức của người dân về chăm sóc sức khoẻ ban đầu ngay tại cơ sở. Đây chính là thế mạnh của những bác sĩ con em người DTTS được cử đi học cử tuyển, ra trường trở về công tác ngay tại quê hương của mình.
Anh Rcom Thết là một trong số những bác sĩ trẻ của tỉnh Gia Lai được Nhà nước tạo điều kiện cho đi học lớp cử tuyển. Sau khi ra trường, anh được nhận công tác tại Trạm Y tế xã Đất Bằng, huyện Krông Pa. Với hơn 10 năm công tác, anh không những khẳng định được chuyên môn mà còn góp phần rất lớn trong thay đổi nhận thức của người dân trong việc chăm sóc sức khoẻ của bản thân.
Bác sĩ Rcom Thết – Trưởng Trạm Y tế xã Đất Bằng, huyện Krông Pa chia sẻ: “Vừa là người địa phương, biết nói tiếng địa phương rồi giúp đỡ người dân tại nơi mình sinh sống từ nhỏ cho nên người ta rất quý mến và người ta rất là tin tưởng xuống khám chữa bệnh tại trạm. Có vấn đề gì cần tư vấn người ta cũng không ngại ngùng chia sẻ bệnh tật của người ta, sau đó người ta mới tin tưởng và uống thuốc theo chỉ định.”
Trạm Y tế xã Đất Bằng là một trong số rất ít 14 trạm y tế trên địa bàn huyện Krông Pa triển khai tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân và tiêm chủng mở rộng; chăm sóc sức khoẻ cho trẻ suy dinh dưỡng; chăm sóc sức khoẻ cho người già và góp phần ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…
Bà Rơ Chăm H’Chơng – Buôn Ia Prông, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa nói: “Mình bị đau chân không đi đến trạm y tế được, cũng không có ai chở đi. May cô y tế xuống nhà hỏi thăm sức khoẻ, dặn mình phải uống thuốc huyết áp, mình cảm ơn nhiều lắm.”
Krông Pa là huyện vùng khó của tỉnh Gia Lai, trong tổng số các bác sĩ đang công tác tại địa phương thì có tới 80% bác sĩ cử tuyển. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với sức khoẻ của người dân nói chung và người DTTS nói riêng ở những vùng khó.
Bác sĩ Ksor Dung – Khoa Sản, Trung tâm Y tế huyện Krông Pa chia sẻ: “Tôi rất là may mắn và tự hào vì được sinh ra và lớn lên ở vùng đất Krông Pa, Gia Lai. Tôi được tỉnh nhà tạo điều kiện và có cho đi học bác sĩ cử tuyển, tạo cho con em dân tộc thiểu số ở tại địa phương đi học. Trong tương lai bản thân tôi cũng như tất cả các anh chị đi học cử tuyển về mong Nhà nước, tỉnh quan tâm tiếp tục được phát triển chuyên môn cho đi học CKI để về phục vụ cho nhân dân tại địa phương, đặc biệt là ở huyện nhà mình.”
Ông Trương Thanh Liêm – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Pa cho biết: “Qua theo dõi thấy bác sĩ cử tuyển hoạt động ở TYT xã đa phần có trách nhiệm, có tinh thần. Thế mạnh của bác sĩ cử tuyển ở đây họ là người địa phương, chính vì vậy cho nên là trong quá trình tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu dân số rất là thuận lợi do am hiểu về phong tục tập quán cũng như ngôn ngữ.”
Nhận thấy sự đóng góp không nhỏ, cũng như thế mạnh của bác sĩ cử tuyển khi được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn của tỉnh, hằng năm ngành Y tế Gia Lai đều tổ chức xét tuyển. Cụ thể năm 2021, địa phương tuyển được 19 bác sĩ, 1 điều dưỡng diện cử tuyển, trong đó người DTTS chiếm 60%. Năm 2023, ngành tiếp tục tuyển được 16 bác sĩ đào tạo theo diện cử tuyển.
Bác sĩ Đỗ Thị Nghiệp – Trung tâm Y tế huyện Ia Pa bày tỏ: “Tôi là bác sĩ cử tuyển, sau 1 năm học dự bị xong thì tôi đậu vào Đại học Y – TP. HCM. Tôi về đây công tác tại địa phương, về góp sức cống hiến cho quê hương của mình. Cảm ơn địa phương đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho tôi đi học lớp cử tuyển về giúp đỡ cho địa phương của mình phát triển hơn.”
Trong lúc ngành Y tế của tỉnh Gia Lai còn thiếu thốn về trang thiết bị cũng nguồn nhân lực thì việc xét tuyển bác sĩ theo diện được Nhà nước cho đi học cử tuyển là giải pháp trước mắt cũng như lâu dài. Bởi bác sĩ trẻ người DTTS sau khi ra trường về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn có lẽ thế mạnh lớn nhất của họ chính là am hiểu phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của người dân địa phương. Để từ đó bản thân mỗi bác sĩ trẻ sẽ đem hết lòng nhiệt huyết để phục vụ Nhân dân và gắn bó lâu dài với mảnh đất, con người nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Lệ Xuân – R’Piên